Giả danh nhà báo để lừa đảo

ANTĐ - Vừa nghỉ việc, Nguyễn Văn Tú, nguyên cán bộ Trung tâm Kỹ thuật thông tin Trường ĐH Duy Tân, TP Đà Nẵng, dùng giấy tờ giả danh nhà báo để lừa đảo.

Ngày 13-9, Cơ quan CSĐT CAQ Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) ra quyết định tạm giữ Nguyễn Văn Tú (1982, quê H. Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa), nguyên cán bộ Trung tâm Kỹ thuật thông tin Trường ĐH Duy Tân (ĐHDT), TP Đà Nẵng, đã nghỉ việc từ ngày 1-9-2011, để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo và dùng giấy tờ giả danh P.V Báo Thanh tra cùng một số tạp chí khác.

Sự việc bắt đầu vào khoảng 8 giờ 30 ngày 12-9, Tú đi xe máy BKS 61L-0487 đến khu E Trường ĐH Kinh tế Đà Nẵng (ĐHKTĐN). Tú dùng điện thoại di động gọi cho một số phụ huynh có nguyện vọng muốn con em bị thiếu điểm thi vào Trường ĐHKTĐN được vào nhập học trong năm học này và hẹn gặp trao đổi công việc tại trường. Lúc này bảo vệ và cán bộ Phòng Hành chính nhà trường nghi ngờ, nên cử người theo dõi. Để làm rõ mối nghi ngờ, phòng cử một cán bộ lân la làm quen với Tú và hỏi thăm về tình hình chạy xin nhập học cho con vào Trường ĐHKTĐN.

Tiếp đó, có một phụ huynh làm tường trình với lực lượng An ninh CATP Đà Nẵng đang có mặt tại Văn phòng nhà trường, với nội dung Tú yêu cầu chi 25 triệu đồng để liên hệ “xin” chỉ tiêu, thì con em mình sẽ được chuyển từ Trường ĐHDT sang nhập vào Trường ĐHKTĐN. Ngay lập tức, lực lượng CA câu lưu Tú tại văn phòng trường để làm rõ hành vi trên.

Đồng thời, khám tư trang của Tú phát hiện một giấy giới thiệu mang tên Nguyễn Văn Tú ghi là phóng viên Báo Thanh tra, 1 giấy giới thiệu là phóng viên Tạp chí Tòa án, cùng tấm danh thiếp in tên Tú là phóng viên Tạp chí Xây dựng... Đến 18 giờ cùng ngày, Tú bị CAQ Ngũ Hành Sơn tạm giữ cùng tang vật để tiếp tục điều tra.

Nguyễn Văn Tú và giấy giới thiệu của Báo Thanh tra mà Tú sử dụng là giấy giả.

Nguyễn Văn Tú và giấy giới thiệu của Báo Thanh tra mà Tú sử dụng là giấy giả. 

Theo ông Phạm Mười - Tổ trưởng bảo vệ Trường ĐHKTĐN, gần đây có thông tin chạy điểm, chạy trường... nên bảo vệ nhà trường tăng cường cảnh giác đối với người lạ vào trường để thực hiện hành vi lừa đảo sinh viên và các bậc phụ huynh. Theo tìm hiểu của chúng tôi, do trong quá trình công tác tại Trường ĐHDT, Tú nắm được danh sách một số sinh viên nộp hồ sơ theo nguyện vọng 2 vào Trường ĐHDT, trước đây thi vào Trường ĐHKTĐN và có số điểm gần sát với điểm sàn của trường này, nên Tú nắm số điện thoại của phụ huynh các em và vào trong Trường ĐHKTĐN để “trao đổi” việc chạy chuyển trường, làm cho các bậc phụ huynh tin tưởng hơn.

Về tấm Giấy giới thiệu số 420/GGT do Tổng Biên tập Báo Thanh tra ký ngày 1-1-2011, cấp cho “phóng viên” Nguyễn Văn Tú, chúng tôi liên lạc và được ông Nguyễn Văn Lương - Phó Tổng Biên tập Báo Thanh tra khẳng định: “Cơ quan Báo không có ai là phóng viên hoặc cộng tác viên tên Nguyễn Văn Tú. Dòng chữ THANH TRA CHÍNH PHỦ nằm góc bên phải giấy giới thiệu không in màu đỏ và số thứ tự cấp giấy giới thiệu được đóng bằng số tự động; riêng dãy số 420 trong giấy giới thiệu của Tú, không hề có trong bản giáp lai được lưu trữ cấp giấy giới thiệu của Báo tại tòa soạn...”.

Hiện, vụ việc đang được Cơ quan CSĐT CAQ Ngũ Hành Sơn tiếp tục điều tra làm rõ. Qua đây, các tổ chức, cơ quan, DN và cá nhân cần nâng cao tinh thần cảnh giác trước những thủ đoạn giả danh phóng viên báo chí để thực hiện hành vi lừa đảo.