Dùng dao phay đe dọa, cướp tài sản của đôi tình nhân

ANTĐ - Chiều nay (9-1), cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội đã quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Minh, SN 1980, trú tại huyện Đan Phượng (Hà Nội) về hành vi cướp tài sản.

Trước đó, vào đêm 1-1, tại thôn Thống Nhất, xã Song Phượng, huyện Đan Phượng xảy ra vụ cướp tài sản của một đôi nam nữ đang ngồi tâm sự. Nạn nhân vụ cướp là anh Nguyễn Danh V và chị Viết Thị N, đều ở huyện Đan Phượng. Nhận được tin báo, Đội chống tội phạm cướp (Đội 8), Phòng CSHS - CATP Hà Nội đã tổ chức điều tra, xác định đối tượng gây án là Nguyễn Văn Minh và tiến hành truy bắt.

Đối tượng Minh

Tang vật vụ cướp

Sau một tuần truy xét, tối 8-1, Đội 8 đã phát hiện, bắt được Minh đang lẩn trốn tại xã Long Đống, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Minh là đối tượng nghiện ma túy, đã dùng dao phay đe dọa đôi trai gái để cướp 3 chiếc điện thoại di động và 1 sợi dây chuyền bạc. Vụ án cảnh báo các đôi trai gái không nên ngồi tâm sự ở chỗ vắng, sẽ trở thành mục tiêu của tội phạm cướp tài sản. Phòng CSHS đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của Nguyễn Văn Minh.