Đột kích tổng kho vải Trung Quốc giữa chợ Ninh Hiệp

ANTĐ - 5h sáng 24-11, liên ngành công an-quản lý thị trường Hà Nội, phối hợp cùng CAH Gia Lâm đã đột kích một kho hàng rộng 700 m2 ngay ở “thủ phủ” chợ vải Ninh Hiệp.

Từ 2h sáng cùng ngày, lực lượng chức năng TP. Hà Nội đã theo sát hành trình 1 chiếc xe tải trọng lượng 5 tấn, chở căng đầy vải từ Cao Bằng về Hà Nội. Điểm đến của chiếc xe này là kho hàng rộng khoảng 700 m2, ngay sát sân vận động xã Ninh Hiệp. Chủ động đề phòng tình huống bất ngờ có thể xảy ra, Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV CATP Hà Nội và Đội QLTT số 1- Chi cục QLTT Hà Nội đã đề nghị sự tri viện của hơn 30 CBCS thuộc Trung đoàn CSCĐ. Trực tiếp có mặt tại hiên trường để chỉ đạo công tác phân loại, xử lý, là 2 Phó trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV CATP Hà Nội: Thượng tá Phan Cao Thu và Thượng tá Đậu Văn Liên; và Chi cục Phó QLTT Hà Nội- ông Nguyễn Công San.

Ngoài chiếc xe tải mang BKS Hà Nội chở chật ních vải bị bắt quả tang khi đang định xuống hàng, tại kho hàng, lực lượng chức năng lập biên bản, tạm giữ nhiều tấn vải có nguồn gốc từ Trung Quốc. Tại kho hàng này luôn sẵn sàng 3, 4 xe ba bánh tự chế để phục vụ việc “xé lẻ” hàng đi các nơi. Thời điểm lực lượng chức năng làm nhiệm vụ, ông Nguyễn Ngọc Vượng, trú ở xóm 7 xã Ninh Hiệp- chủ kho hàng có mặt để thực hiện việc xuất trình hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc số vải.
Đột kích tổng kho vải Trung Quốc giữa chợ Ninh Hiệp ảnh 1 Đột kích tổng kho vải Trung Quốc giữa chợ Ninh Hiệp ảnh 2

Lực lượng chức năng giám sát chặt chẽ bên trong và ngoài kho hàng

Đột kích tổng kho vải Trung Quốc giữa chợ Ninh Hiệp ảnh 3
Một chiếc xe tự chế chuẩn bị rời kho thì bị chặn giữ

Đột kích tổng kho vải Trung Quốc giữa chợ Ninh Hiệp ảnh 4 Đột kích tổng kho vải Trung Quốc giữa chợ Ninh Hiệp ảnh 5
Những bao tải hàng to vật vã, nhiều người xúm lại mới khênh nổi

Đột kích tổng kho vải Trung Quốc giữa chợ Ninh Hiệp ảnh 6 Đột kích tổng kho vải Trung Quốc giữa chợ Ninh Hiệp ảnh 7
Niêm phong các bao hàng

Đột kích tổng kho vải Trung Quốc giữa chợ Ninh Hiệp ảnh 8
Chiếc xe 5 tấn này đã chạy xuyên đêm, hành trình Cao Bằng- Hà Nội