Doạ thuê đầu gấu để ép nữ sinh vào nhà nghỉ cưỡng dâm

ANTĐ - Bình dọa thuê “đầu gấu” dằn mặt, ép Yến vào nhà nghỉ cưỡng dâm.

Nguyễn Thanh Bình (SN 1979), trú tại huyện Nghĩa Hưng (Nam Định), đã có vợ và một con nhỏ. Tháng 7-2011, Bình bỏ việc tại một trường học ở quê nhà, lên Hà Nội mong được đổi đời.

 

Chân dung "yêu râu xanh"

Qua một số bạn đồng hương, Bình quen với chị Lê Thị Diệu Yến (SN 1993), ở huyện Nghĩa Hưng (Nam Định) - sinh viên năm thứ nhất một trường Đại học ở Hà Nội. Với vẻ ngoài cao to, ưa nhìn, cùng tài khua môi, múa mép, Bình nhanh chóng chiếm được cảm tình của nữ sinh này.

Quen biết chưa được bao lâu, trưa 8-10, Bình vờ đến trường đón chị Yến đi chơi, rồi ép nữ sinh này vào nhà nghỉ “quan hệ”. Biết bộ mặt của “yêu râu xanh”, chị Yến đã chủ động tránh mặt.

Không liên lạc được với chị Yến, Bình liên tục nhắn tin đe dọa. Thấy không có hồi âm, anh ta tiếp tục dọa thuê “đầu gấu” dằn mặt và đến lớp nữ sinh này rêu rao cho mọi người biết. Sợ Bình làm thật, tối 22-10, chị Yến đồng ý gặp Bình để dứt khoát quan hệ.

Gặp chị Yến, Bình đe dọa, ép nữ sinh này đến một nhà nghỉ ở cụm 1, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ (Hà Nội), để “quan hệ”. Bị đối tượng cưỡng dâm, chị Yến sợ hãi trốn vào nhà vệ sinh, dùng điện nhắn tin cho người thân đến giải cứu.

 

Bình khai nhận nhiều lần cưỡng dâm chị Yến

Nhận được tin báo về sự việc, CAP Phú Thượng, phối hợp với Đội CSĐT tội phạm về TTXH CAQ Tây Hồ nhanh chóng có mặt, đưa những người liên quan về cơ quan công an làm rõ. Tại cơ quan công an, trước những chứng cứ không thể chỗi cãi, “yêu râu xanh” đã khai nhận hành vi phạm tội của mình như trên.

Hiện, CAQ Tây Hồ đã ra lệnh bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự Nguyễn Thanh Bình để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi cưỡng dâm.

*Tên bị hại đã được thay đổi

 
 Cận cảnh "yêu râu xanh" cưỡng dâm nữ sinh