Đau lòng vụ án con dùng dao giết bố

ANTĐ -Ngày 8-8, CAH Đan Phượng cho biết đã tạm giũ hình sự đối với đối tượng Bùi Tất Trung (SN 1984 ở cụm 8 xã Hạ Mỗ, Đan Phương) để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi giết người.

Trước đó khoảng 18h ngày 29-7-2011, do mâu thuẫn giữa ông Bùi Tất Bật (SN 1949, trú tại Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng) là bố đẻ của Trung với bà Lan (mẹ Trung), trong khi ông Bật dùng gậy đánh bà Lan. Trung chạy ra can ngăn, ông Bật dùng gậy đánh luôn cả người con trai út. Trung liền chạy vào bếp lấy dao bầu đâm nhiều nhát vào người ông Bật gây thương tích. Cú đâm hiểm khiến ông Bật bị trọng thương, ngay sau đó nạn nhân được đưa đi bệnh viện Việt Đức cấp cứu.

Đối tượng Trung tại cơ quan công an

Khoảng 11h ngày 2-8, do vết thương quá nặng ông Bật đã tử vong. Đến 19h cùng ngày, sau khi biết tin bố đã chết trong bệnh viện, Trung đến cơ quan công an đầu thú. Chiều 8-8, CAH Đan Phượng đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Bùi Tất Trung đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ  để xử lý đối tượng trước pháp luật.