Đánh bạc, lĩnh án

ANTĐ - Chiều một ngày trung tuần tháng 7-2011, CATP Hà Nội bất ngờ ập vào và bắt quả tang Nguyễn Quý Bé  (SN 1966, trú ở thôn Thái Phù, xã Mai Đình, Sóc Sơn, Hà Nội) đang tổ chức cho hàng chục con bạc sát phạt nhau bằng hình thức “3 cây” ngay tại nhà. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 9,6 triệu đồng, 1 bộ bài tú lơ khơ cùng nhiều tang vật liên quan khác.

Các con bạc tại phiên toà

Sau khi tiến hành phân loại, điều tra hàng chục đối tượng có mặt tại sới bạc vào thời điểm bắt giữ, CATP Hà Nội đã có đủ cơ sở đề nghị VKSND cùng cấp truy tố 13 bị can theo 2 tội danh là tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Cụ thể, Nguyễn Quý Bé bị truy tố về tội tổ chức đánh bạc theo điểm đ, khoản 1, Điều 249-BLHS. Các đối tượng còn lại bị truy tố về tội đánh bạc gồm: Đinh Văn Đáng, Lê Văn Tân (cùng SN 1971), Lê Đức Tính, Nguyễn Hữu Thuấn (cùng SN 1975), Nguyễn Văn Hùng (SN 1991), Trần Văn Tấn (SN 1972), Nguyễn Thị Loan (SN 1967), Lưu Văn Chiến (SN 1978), Dương Văn Thất, Ngô Văn Huệ và Nguyễn Văn Quyền (cùng SN 1976); tất cả đều trú tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội.

Tại phiên tòa sơ thẩm hôm qua (4-1), Nguyễn Quý Bé cùng hầu hết các bị cáo đều thành khẩn khai nhận hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc của mình như cáo trạng truy tố. Tuy nhiên, các bị cáo trình bày việc đánh bạc tại nhà Bé chỉ là tự phát vì vào thời điểm ấy các đối tượng rủ nhau đến thăm con trai Bé bị ốm. Mặc dù vậy, tài liệu truy tố lại thể hiện rất khác so với những lời biện bạch của các bị cáo tại phiên tòa. Kết quả điều tra chứng minh, tính đến thời điểm bị triệt phá, sới bạc tại nhà Bé đã tồn tại ít nhất 3 ngày. Mỗi ngày, sới bạc này chia thành 2 ca và luôn có từ 10 - 20 con bạc tham gia sát phạt nhau. Để được vào sới của Bé, mỗi con bạc phải “nộp phế” từ 100.000 - 200.000 đồng.

Với tính chất nghiêm trọng nêu trên và sau khi nghe quan điểm của đại diện VKS phải cách ly các bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian mới có tác dụng giáo dục, phòng ngừa, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Quý Bé 12 tháng tù giam về tội tổ chức đánh bạc. Ở tội danh đánh bạc, Đinh Văn Đáng bị tuyên phạt mức án cao nhất với 15 tháng tù giam; các bị cáo còn lại lần lượt phải nhận từ 3 - 12 tháng tù. Riêng Nguyễn Thị Hạnh do bị bệnh hiểm nghèo nên chỉ bị xử phạt 10 triệu đồng cùng về tội đánh bạc.