Đã bắt được hung thủ sát hại thai phụ 15 tuổi

ANTĐ - Công an tỉnh Quảng Nam vừa bắt được hung thủ sát hại thai phụ 15 tuổi khi y lẩn trốn tại Tp. Hồ Chí Minh.

Xác em Huỳnh Thị Bửu được phát hiện tại hiện trường

Ngày 19-3, Thượng tá Đặng Ngọc Tiến, Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) công an tỉnh Quảng Nam cho biết, khoảng 13h, ngày 19-3, tổ trinh sát của PC45 đã bắt được Lê Đức Dũng (21 tuổi, trú thôn Khánh Thọ, xã Tam Thái, huyện Phú Ninh) – hung thủ trong vụ sát hại thiếu nữ 15 tuổi mang thai khi đang lẩn trốn tại một nhà trọ tại phường Phú Trung, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh.

Bước đầu thừa nhận với cơ quan công an, Dũng cho biết do có mâu thuẩn trong quan hệ tình ái nên chiều tối ngày 16-3 đã rủ em Huỳnh Thị Bửu ra rừng keo gần nghĩa địa xã Tam Dân (huyện Phú Ninh) để tâm sự. Tại đây, hai bên đã xảy ra mâu thuẩn, Dũng dùng dao thủ sẳn trong người ra tay sát hại em Bửu. Sau khi gây án xong, Dũng đã xuống TP Tam Kỳ đón xe vào TP Hồ Chí Minh lẫn trốn cho đến ngày bị bắt.

Lực lượng công an lấy lời khai tại hiện trường

Trước đó, khoảng 6h ngày 17-3, bà Nguyễn Thị Hoa (62 tuổi, trú thôn Khánh An, xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) đi phát rẫy keo như thường lệ ở khu vực nghĩa địa xã Tam dân thì phát hiện một xác thai phụ đang nằm dưới đất trong tình trạng không mặc quần. Nạn nhân là của em Huỳnh Thị Bửu (15 tuổi, trú thôn Hòa Bình, xã Tam Thái, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam).

Em Bửu đang học dở lớp 8 thì phải nghỉ học vì trước đó Bửu đã mang thai khoảng 5 tháng với một thanh niên tại địa phương (chưa rõ danh tính). Xác em Huỳnh Thị Bửu được phát hiện trong tình trạng chết nằm ngửa mặt lên trời, không mặc quần và thân thể dính đầy máu. Theo nhận định ban đầu, án mạng có thể xảy ra vào khoảng chiều tối hôm 16-3. Tại hiện trường còn có một chiếc xe đạp của nạn nhân và chiếc áo khoác màu cam đựng trước giỏ xe.

Hiện PC45 công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.