Con trai mua thuốc phiện về cho bố “dùng”

ANTĐ - Vì bố nghiện thuốc phiện, cậu con trai “quý tử” đã rủ thêm bạn đi liên hệ và tìm mua 7 lạng nhựa thuốc phiện cho bố và cậu dùng dần.

Khoảng 13h30 ngày 27/8/2014, Đội CSĐT tội phạm về ma túy, Công an huyện Than Uyên vừa phá thành công chuyên án 814K, bắt quả tang 2 đối tượng Giàng A Khánh, 27 tuổi và Giàng A Lử, 25 tuổi, cùng trú tại thôn Hỏm Trên, xã Nậm Chày, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai, về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Thu giữ 700 gam nhựa thuốc phiện, 1 xe máy, 2 điện thoại di động và 6 triệu đồng.

Giàng A Khánh và Giàng A Lử

Tại cơ quan Cảnh sát điều tra, các đối tượng khai nhận: Ngày 26/5/2014 sang xã Chiềng Xôm, TP Sơn La, gặp và mua số ma túy trên của một người phụ nữ tên Máy, với giá 8 triệu đồng chia thành 6 gói. Các đối tượng giấu 5 gói vào bên trong ống khung xe máy; 1 gói giấu khung sườn xe. Khi đi đến địa phận bản Đốc, xã Khoen On, huyện Than Uyên, thì bị lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an huyện Than Uyên, bắt giữ.

Trước đó, Giàng A Di là cậu của Khánh có đưa 1,7 triệu đồng nhờ mua “giúp” thuốc phiện. Số còn lại, Khánh mua về cho bố ruột “dùng dần”.

Vụ việc đang được cơ quan CSĐT, Công an huyện Than Uyên, tiếp tục điều tra, mở rộng.