TP.HCM:

Con gái chủ mưu bắt trói mẹ ruột rồi cướp tài sản

ANTĐ - Bà A. khai báo tại cơ quan công an bị chính con gái và cặp nam nữ đi cùng khống chế, dùng băng keo bịt miệng trói bà lại trước khi lấy đi tiền và tài sản.
Công an quận 9, TP.HCM, vừa ra thông báo truy tìm hai nghi can là Nguyễn Ngọc Phương Lam (SN 1998, ngụ quận 9) và Lại Trần Thanh Thuý (SN 1998, ngụ huyện Bình Chánh) để điều tra về vụ cướp tài sản xảy ra tại nhà bà Nguyễn Ngọc Phương A. (SN 1974). Lam là con gái bà A. và được xác định tham gia vụ cướp trên với vai trò chủ mưu.

Lam và Thúy, hai nghi can đang bị công an truy tìm


Theo điều tra, chồng công tác nước ngoài, bà A. sống cùng 2 con tại căn biệt thự trên đường số 10, khu dân cư Khang Điền, phường Phước Long B, quận 9. Lam là con gái đầu. Tuy gia đình khá giả nhưng Lam vốn ham chơi, thường tụ tập với đám bạn ngoài xã hội nên bỏ bê học hành.

Khoảng 0h rạng sáng 26/8, bà A. đang ngủ thì có điện thoại của nam thanh niên xưng tên Lâm, là bạn của Lam gọi đến. Người này nói đang ở trước nhà và muốn gặp Lam nói chuyện, nhưng do đã khuya nên bà A. không chấp nhận. Lúc này bà A. điện báo bảo vệ Khu dân cư và công an địa phương nhờ can thiệp.

Lúc công an đến trước nhà bà A. thì bắt gặp 2 nữ và 1 nam thanh niên trước nhà bà A. Thấy công an, cặp nam nữ bỏ chạy, người nữ được mời về làm việc và sau đó được xác định là Lam. Công an đề nghị Lam về nhà ngủ vì đã khuya.

 

Biệt thự của bà A., nơi xảy ra vụ cướp hi hữu


Tường trình tại cơ quan công an sau khi xảy ra vụ cướp, bà A. cho biết, lúc 5h rạng sáng 26/8, bà đang ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa. Bà vừa mở cửa phòng thì bị Lam đẩy ngã, ngay tức khắc cặp nam nữ đi cùng Lam cũng ập vào phòng khống chế bà. Chúng giữ chân tay, dùng băng keo bịt miệng bà sau đó lấy đi tiền và tài sản.

Theo bà A. khai báo, Lam cùng cặp nam nữ đã lấy đi tài sản gồm: 1 ĐTDĐ, 1 máy tính bảng, 1 máy quay phim, 800 USD, gần 2,5 triệu đồng, 1 thẻ ATM và 1 xe máy hiệu Lead… ước tỉnh tổng giá trị khoảng 70 triệu đồng.

Bà A. được giải thoát khi đứa con còn lại nghe tiếng cầu cứu của mẹ khi Lam và đôi nam nữ đã tẩu thoát. Bà A. đã trình báo sự việc đến công an địa phương sau đó. Vào cuộc điều tra, công an xác định Lam và Thúy tham gia vụ cướp và ra thông báo truy tìm như trên. Riêng đối tượng nam vẫn chưa xác định được lai lịch.