Côn đồ vác kiếm đi “thu thuế”

ANTĐ - Thời gian gần đây, trên tuyến đường 32 thuộc địa bàn thị trấn Cầu Diễn, xã Phú Diễn huyện Từ Liêm, Hà Nội xuất hiện một số đối tượng côn đồ mang kiếm đe dọa đánh đập những người bán hàng ở hai bên vỉa hè để đòi tiền bảo kê. Những người chống lại đều bị các đối tượng này đánh đập và dùng kiếm chém nát hàng hóa.

Lê Văn Quyết  và Lê Văn Tuấn

Chị Nguyễn Thị Y (SN 1976), trú tại xã Tân Hồng, huyện Ba Vì, Hà Nội cho biết, khoảng 15h ngày 22-2, đang ngồi bán quần áo bên vỉa hè đường 32 thì có 2 đối tượng đến dọa đánh và bắt chị phải nộp cho chúng 300 nghìn đồng tiền bảo kê. Thấy mặt mày các đối tượng hung dữ, tay ôm bao tải lộ rõ 1 chuôi kiếm nên chị Y sợ hãi, phải lấy tiền nộp cho chúng. Sau khi nhận tiền, số đối tượng này còn bắt chị ký vào 1 quyển sổ theo dõi. Chị Bùi Thị H (SN 1985), trú tại xã Đào Xá, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ bán hoa quả bên vỉa hè tuyến đường này cho biết thêm, trong 3 ngày liên tiếp vào giữa tháng 2, một số thanh niên đã 3 lần đến dọa chị và bắt nộp tổng cộng 450 nghìn đồng tiền “thuế” bảo kê. Lo sợ số đối tượng này đánh đập và phá hàng, chị H đã nộp số tiền trên cho yên chuyện để tiếp tục buôn bán.

Qua xác minh, ngày 29-2, tổ CSHS Công an thị trấn Cầu Diễn đã bắt Lê Văn Quyết (SN 1984), trú tại thôn Phú Đô, xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, và Lê Anh Tuấn (SN 1974), trú tại thôn Đức Diễn, xã Phú Diễn. Hai đối tượng không nghề nghiệp, sống lang thang và nghiện ma túy khai nhận khoảng đầu tháng 2, sau khi biết nhau qua một số đối tượng nghiện ma túy, Quyết và Tuấn rủ nhau đến tuyến đường 32 “thu thuế” kiếm tiền mua ma túy. Gần 1 tháng trước khi bị bắt, chúng đã chiếm đoạt tiền của gần 10 người bán hàng dọc hai bên vỉa hè của tuyến đường 32 khoảng 3 triệu đồng. Nhiều chủ hàng còn bị 2 đối tượng này đánh đập, phá hàng. Hiện Lê Văn Quyết và Lê Anh Tuấn đã bị Cơ quan CSĐT - CAH Từ Liêm tạm giữ về hành vi cưỡng đoạt tài sản.