Chủ khách sạn chủ mưu bắt cóc phụ nữ tống tiền

ANTĐ - Ngày 12-7, Phòng CSHS, Công an TP.HCM đã đột kích, giải cứu thành công 1 con tin bị 1 băng nhóm bắt cóc nhằm tống tiền 500 triệu đồng.

Đối tượng cầm đầu, Lê Phạm Quốc Thắng và tang vật vụ án

Đến chiều 12-7, cơ quan công an đã bắt và tạm giữ hình sự đối với 6 đối tượng gồm: Lê Phạm Quốc Thắng (SN 1988, trú quận Tân Bình, là chủ khách sạn Hoa Đệ Nhất, ở đường Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình), Ngô Nhật Linh (SN 1983, trú quận 9), Nguyễn Bá Đạt (SN 1966, trú quận Tân Phú), Hồ Trúc Giang, (SN 1992, trú tỉnh Bến Tre), Lê Văn Cẩn (SN 1992, trú tỉnh Đồng Tháp) và Phạm Thanh Khương (SN 1997, trú quận Tân Bình). Trong đó, đối tượng Thắng là kẻ cầm đầu băng nhóm. Hiện cơ quan công an đang mở rộng điều tra và truy bắt những đối tượng có liên quan.

Theo hồ sơ điều tra, 21h đêm 11-7, anh T (trú quận 5) đến Phòng CSHS, Công an TP.HCM trình báo về việc chị ruột là chị Tr (SN 1982, trú quận 5) bị 1 nhóm người khống chế, bắt cóc đi trong chiều cùng ngày. Sau đó nhóm đối tượng gọi điện yêu cầu gia đình anh T chuẩn bị 500 triệu đồng để chuyển cho chúng nếu không sẽ không đảm bảo tính mạng cho chị Tr.

Cơ quan công an lập tức vào cuộc điều tra, xác định được nơi nhóm bắt cóc đang giam cầm chị Tr là 1 căn phòng ở trong cây xăng bỏ hoang nằm đầu đường Nguyễn Văn Quá, phường Đông Hưng Thuận, quận 12 và một số đối tượng khác thuộc băng nhóm gây án đang ở khách sạn Hoa Đệ Nhất, quận Tân Bình.

Đúng 2h30 sáng 12-7, 1 mũi trinh sát phối hợp cùng Công an quận 12 đã bí mật đột nhập vào cây xăng bỏ hoang nói trên và bất ngờ ập vào căn phòng tại đây, bắt quả tang 2 đối tượng Cẩn và Khương đang dùng dao, kim tiêm có dính máu, roi điện để đe dọa, tra tấn chị Tr. Khi con tin được giải cứu an toàn, 1 mũi trinh sát khác phối hợp cùng Công an quận Tân Bình đã bất ngờ ập vào khách sạn Hoa Đệ Nhật bắt giữ 4 đối tượng khác gồm: Thắng, Linh, Đạt và Giang. 4 đối tượng đã chuẩn bị sẵn hung khí để chống trả trinh sát nhưng không thành.

Bước đầu tại cơ quan công an nhóm đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo hồ sơ điều tra, chị Tr hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, trước đây có vay nợ số tiền khoảng 5 tỷ đồng của 1 người quê gốc Bến Tre và không có khả năng chi trả.

Do đó chủ nợ đã thông qua người đồng hương, là đối tượng Hồ Trúc Giang để nhờ nhóm giang hồ do Thắng cầm đầu nhằm đòi nợ theo hợp đồng ăn chia 7-3, tức là nếu đòi được tiền, nhóm của Thắng được chia 30% tổng số tiền đòi được. Sau khi nhận hợp đồng đòi nợ thuê, Thắng tập trung đàn em để bàn kế hoạch chi tiết.

Theo kế hoạch vạch ra, đối tượng Giang đóng vai là người làm ăn liên lạc dụ dỗ chị Tr ra 1 quán cà phê ở khu vực Hồ Con Rùa, quận 3 với lý do để ký kết hợp đồng có liên quan đến 1 bất động sản ở tỉnh Bình Phước. Khi chị Tr vừa đến nơi thì băng nhóm của Thắng đã chờ sẵn, cưỡng chế chị Tr đưa lên ô tô hiệu BMW BKS: 56S-1566 và đưa đến cây xăng bỏ hoang ở quận 12 giam cầm.

Tại đây 6 đối tượng trong băng nhóm của Thắng đã thay phiên nhau dùng dao, roi điện, kim tiêm dính máu… để tra tấn, đe dọa nạn nhân cũng như liên tục gọi điện thoại cho gia đình chị Tr, yêu cầu phải giao trước 500 triệu đồng.

Sau đó Thắng và 3 đàn em về lại khách sạn để chờ tiền chuộc, giao cho Cẩn và Khương canh giữ, tiếp tục tra tấn chị Tr. Tuy nhiên cuối cùng kế hoạch của chúng đã bị lực lượng trinh sát hình sự Công an TP.HCM phá vỡ.