Chở hàng cấm, “xe ôm” bị phạt cả chục triệu đồng

ANTĐ - Bị bắt quả tang dùng xe máy vận chuyển 58 cây thuốc lá ngoại nhập lậu, Lâm đứng trước việc bị áp mức phạt hành chính tối đa lên đến 20 triệu đồng.
Sự  việc diễn ra khoảng lúc 7h30 ngày 24-10, trên phố Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội. Thời điểm trên, tổ công tác đội Quản lý thị trường số 1- Chi cục QLTT Hà Nội phát hiện, kiểm tra hành chính đối với Lưu Quang Lâm (22 tuổi, quê Nam Trực, Nam Định), khi anh này đang dùng xe máy vận chuyển 1 bao tải dứa khá lớn.
Chở hàng cấm, “xe ôm” bị phạt cả chục triệu đồng ảnh 1

Chở hàng cấm, “xe ôm” bị phạt cả chục triệu đồng ảnh 2  Chở hàng cấm, “xe ôm” bị phạt cả chục triệu đồng ảnh 3
Cán bộ đội quản lý thị trường số 1 kiểm tra số thuốc lá ngoại không có nguồn gốc 
Bên trong bao tải có 58 cây thuốc lá ngoại mang nhãn “Esse” và “Zest”, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ. Lâm tường trình số hàng trên được một người thuê chở từ quận Long Biên về khu vực chùa Hà, quận Cầu Giấy, với tiền công vận chuyển 50.000 đồng. Theo tường trình của Lâm, anh ta nhận chở hàng mà không biết mặt hàng vận chuyển là thứ gì (?).  Chỉ huy đội QLTT số 1 cho biết, theo quy định, Lưu Quang Lâm sẽ bị áp mức phạt hành chính số tiền từ 10 đến 20 triệu đồng, về hành vi vận chuyển hàng cấm. Cơ quan chức năng sẽ căn cứ vào tính chất, mức độ vi phạm cũng như nhân thân của Lâm để quyết định mức xử phạt, nhưng tối thiểu cũng không dưới 10 triệu đồng. Cùng với đó, toàn bộ số thuốc lá sẽ bị tịch thu, tiêu hủy.