Chém chết người để trả thù cho chị gái

ANTĐ - Công an quận Long Biên, Hà Nội vừa điều tra làm rõ vụ án một thanh niên bị chém chết trên địa bàn quận trưa ngày 19-5.
12h ngày 19-5, anh Nguyễn Văn Thành (SN 1982, ở tổ 14, phường Phúc Đồng, quận Long Biên) đến nhà trọ của anh Nguyễn Văn Kết (SN 1982, ở tổ 11, phường Phúc Đồng, quận Long Biên) ăn cơm trưa. Đến 12h30 cùng ngày, sau khi ăn cơm xong, anh Thành ra cổng mua nước uống. Khi anh Thành về đến ngách 247/69 tổ 11, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, bị 1 thanh niên dùng dao chém vào cổ, nách, bụng. Sau khi gây án, đối tượng nhanh chóng leo lên xe máy SH do một đối tượng khác điều khiển chờ sẵn ở gần đó chạy về hướng chân cầu Vĩnh Tuy tẩu thoát. Ngay sau đó, anh Thành được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức, nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong.

Ngay sau khi nhận được thông tin của vụ án, CAQ Long Biên đã tổ chức khám nghiệm, xác định đối tượng gây án là Nguyễn Quốc Hùng, thường gọi là Hùng Tin (SN 1988, ở tổ 10, phường Phúc Đồng, quận Long Biên). Nguyên nhân do trước đây Thành có mâu thuẫn với Huyền, là chị gái của Hùng, nên Hùng đã tìm Thành để trả thù. CAQ Long Biên lập hồ sơ xử lý.