Cháu trai lẻn vào nhà trộm 33 chỉ vàng của cô ruột

ANTĐ - CAH Duy Xuyên (Quảng Nam) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Tài (SN 1993, trú khối phố Mỹ Hòa, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên) về hành vi trộm cắp tài sản.
Trước đó, vào ngày 3-11, CAH Duy Xuyên nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Lan (SN 1964, trú khối phố Hòa Mỹ, thị trấn Nam Phước) về việc mất 1 số lượng lớn vàng để tại nhà. 

Đối tượng Nguyễn Hữu Tài tại cơ quan công an

Qua điều tra, truy xét, lực lượng CAH Duy Xuyên đã làm rõ đối tượng gây ra vụ trộm là Nguyễn Hữu Tài (SN 1993). Được biết, giữa Tài và bà Lan có mối quan hệ ruột thịt, Tài gọi bà Lan là cô ruột.
Tại cơ quan công an, Tài khai nhận, do ở sát nhà bà Lan, trong một lần nghe lén câu chuyện giữa bà Lan và người em gái (bà Lan lại sống với một người em khác cũng không có chồng), Tài biết 2 người cô đang cất giấu một số vàng lớn tại nhà. Từ đó, Tài nảy sinh ý đồ trộm cắp số vàng trên. Nhân lúc 2 cô đi vắng, Tài đã lẻn vào nhà lấy tổng cộng 33 chỉ vàng. Toàn bộ số vàng lấy được, Tài bán lấy tiền mua xe máy và tiêu xài. 
Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ