Chân dung kẻ thủ ác đâm chém kinh hoàng tại shop Sóng Nhạc

ANTĐ - Vụ đâm chém kinh hoàng xảy ra đã làm 1 người chết và 4 người bị thương nặng hiện đang cấp cứu tại bệnh viện. Hung thủ đã bị bắt nóng sau khi gây ra vụ trọng án hãi hùng.

Xác nhận với ANTĐ vào sáng 27/12, một lãnh đạo công an quận 5, TP.HCM cho biết, cơ quan này đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Trí (SN 1975, ngụ đường Bến Vân Đồn, phường 2, quận 4, TP.HCM) và Lý Thu Nga (SN 1984, ngụ cư xá Phú Lâm B, quận 6, TP.HCM) để điều tra về vụ thảm án hãi hùng tại shop thời trang Sóng Nhạc (đường Nguyễn Trãi, phường 8, quận 5) vào đêm 26/12 làm 1 người chết và 4 người khác bị thương như  ANTĐ đã thông tin.

Theo khai báo của các đối tượng tại cơ quan công an, Trí từng bị TAND quận 4 tuyên phạt 18 tháng tù treo về tội cố ý gây thương tích cách đây không bao lâu. Còn Lý Thu Nga đã có gia đình, chồng đang định cư tại nước ngoài nhưng Nga có mối quan hệ tình cảm lén lút với Trí.

  Nguyễn Văn Trí và Lý Thu Nga

 Nguyễn Văn Trí và Lý Thu Nga

Kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an, đêm 26/12, mẹ ruột cùng 5 chị em của Nga đón taxi từ quận 6 xuống khu phố thời trang Nguyễn Trãi, phường 8, quận 5 để mua sắm quần áo. Đến 22h đêm cùng ngày khi mua sắm xong thì mẹ ruột và 3 chị em đón taxi ra về, chỉ còn Nga và em gái cùng mẹ khác cha là Nguyễn Thị Ngọc Tiên (SN 1995, ngụ quận 6) đi bộ đến shop thời trang Sóng Nhạc để mua sắm. Được biết do có quan hệ lén lút nên trước khi đi Nga có liên lạc qua điện thoại và Trí từ quận 4 đi xe gắn máy hiệu SH BKS: 55P5 – 5995 sang đứng ở đường Nguyễn Trãi, chờ sau khi Nga mua sắm xong sẽ gặp gỡ riêng.

Nga khai nhận, khi chị em đang định đi vào shop thời trang Sóng Nhạc mua quần áo thì bị nam nhân viên chặn ngay ở cửa, yêu cầu cởi và gửi áo khoác vào hộc tủ phía trước theo quy định của cửa hàng này. Nga không đồng ý nên dẫn đến 2 bên lớn tiếng cự cãi qua lại.

Theo Nga khai báo thêm thì lúc đó Trí đứng gần giao lộ đèn xanh đèn đỏ cách đó vài chục mét đã thấy Nga cự cãi với nhân viên shop thời trang Sóng Nhạc nên chạy lên giải quyết. Còn Trí khai là do Nga gọi điện cầu cứu nên đã xuất hiện can thiệp.

 Hiện trường vụ thảm án đêm 26/12

 Hiện trường vụ thảm án đêm 26/12

Trí thừa nhận, lúc điều khiển xe chạy đến trước shop thời trang Sóng Nhạc dựng xe ngay dưới lòng đường. Thấy người tình bị nam nhân viên giằng co nên Trí bật cốp xe lấy 1 con dao xếp lao vào tấn công các nhân viên ở đây.

Thậm chí Trí cầm dao xộc thẳng vào bên trong cửa hàng số 290 đường Nguyễn Trãi, là 1 trong các cửa hàng cửa hệ thống shop thời trang Sóng Nhạc để tấn công những nam nhân viên khác đang đứng bán hàng cho khách. Do bị Trí tấn công bất ngờ, 5 nhân viên đang đứng bán bên trong không kịp phản ứng nên lần lượt bị đâm trọng thương.

Lúc này phát hiện kẻ cuồng sát đang cầm dao đâm chém trong cửa hàng nên một số nam nhân viên khác sử dụng thanh sắt dùng làm móc treo quần áo để tấn công, chống trả lại làm Trí bị thương ở khu vực đầu.

Các đối tượng khai nhận, lúc xảy ra vụ thảm án Nga phía bên ngoài đã lấy xe gắn máy của Trí chạy thoát. Còn Trí bị tấn công, bị thương tích nên đã chạy thoát ra ngoài. Trí khai là đã được 1 người đi đường cứu giúp chở vào bệnh viện 115 ở quận 10 băng bó vết thương và 30 phút sau thì trinh sát hình sự công an quận 5 đã ập vào bắt giữ.

Được biết về số nạn nhân, riêng người tử vong là Huỳnh Chí Thắng (SN 1990, ngụ tỉnh Bến Tre) được gia đình đưa về quê an tang trong chiều nay (27/12). 4 nạn nhân khác đang cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM gồm: Trần Trọng Nghĩa (SN 1954), Trần Trọng Thành (SN 1979, là con của ông Nghĩa), Nguyễn Minh Hải (SN 1990) và  Phạm Lộc Quan (SN 1981) đểu đã qua cơn nguy kịch.

Hiện công an quận 5 đang thụ lý điều tra, làm rõ những tình tiết liên quan đến vụ án.