Cảnh cáo Chủ tịch Hội chữ thập đỏ Khánh Hòa

ANTĐ - Chiều 29-2, Hội đồng kỷ luật UBND tỉnh Khánh Hòa đã họp và quyết định kỷ luật đối với ông Ngô Trọng Bình - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ kiêm Giám đốc Trung tâm Đào tạo huấn luyện sơ cấp cứu cộng đồng tỉnh Khánh Hòa với mức cảnh cáo vì những sai phạm trong quản lý tài chính và bổ nhiệm cán bộ.

Trước đó, ông Bình đã sử dụng quỹ của Hội Chữ thập đỏ tỉnh này để mua xe máy đứng tên ông sử dụng cho mục đích cá nhân. Ngoài việc làm trên, ông Bình còn chỉ đạo vận động các nhà tài trợ kinh phí để phẫu thuật cho trẻ em bị bệnh tim bằng phương thức làm các hợp đồng “khoán” cho một doanh nghiệp đứng ra vận động và trả cho doanh nghiệp này chỉ có 50% số tiền vận động được.

Đầu những năm 1990, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tài trợ Hội Chữ thập đỏ Khánh Hòa 2.000 USD để phát triển quỹ Hội. Tuy nhiên, đến năm 2007, ông Ngô Trọng Bình đã dùng số tiền trên để mua xe máy, làm hồ sơ đứng tên ông và sử dụng cá nhân. Sau đó, năm 2010, ông Bình đã chủ trương hợp đồng với Công ty Truyền thông Nhân đạo ở TP.Hồ Chí Minh sử dụng danh nghĩa Hội Chữ thập đỏ Khánh Hòa tổ chức vận động các đơn vị, doanh nghiệp và các mạnh thường quân ở nhiều tỉnh, thành phố hỗ trợ để phẫu thuật cho trẻ em bệnh tim ở tỉnh Khánh Hòa theo phương thức mỗi bên 50%. Sau đó, Công ty Truyền thông Nhân đạo đã vận động được hơn 1,68 tỉ đồng, nhưng chỉ chuyển cho quỹ “Trái tim cho em” của Hội Chữ thập đỏ Khánh Hòa 840 triệu đồng vào tháng 8-2010. Không chỉ làm sai nguyên tắc tài chính, ông Bình còn có những sai phạm trong công tác tổ chức cán bộ.

Ông Bùi Viết Hoa - Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Khánh Hòa, hiện đang phụ trách hội vì ông Bình đã bị tạm đình chỉ công tác cho biết: con trai ông Bình là Ngô Minh Tú được nhận vào công tác tại Hội Chữ thập đỏ Khánh Hòa vào năm 2007 và theo quy định thì sau thời gian tập sự 12 tháng mới được điều chỉnh mức lương hưởng từ 85% lên 100%, nhưng ông Bình đã ký quyết định điều chỉnh lương của ông Tú lên 100% sớm hơn 4 tháng. Tiếp đó, ông Bình nâng lương sớm cho “cậu con trai” chỉ sau hai năm ông này công tác, thay vì quy định 3 năm một lần. Tiếp đến, vào năm 2010, ông Bình đã tự ý xin ý kiến cấp trên rồi bổ nhiệm ông Tú làm Phó trưởng Phòng Chăm sóc sức khỏe của Hội mà không lấy phiếu tín nhiệm và thực hiện các đúng quy trình họp cơ quan theo quy định.