Những điểm nóng ma túy khó “nhổ” (2)

“Bón” heroin cho “con nghiện”

ANTĐ - “Đánh” mạnh các tụ điểm, điểm “nóng” ma túy ở khu vực nội thành, “con nghiện” ở Hà Nội đang mách nhau tìm “thuốc” ở địa bàn lân cận, nơi có các tụ điểm ma túy với những phương thức, thủ đoạn “siêu độc”.

Tang vật thu giữ vụ triệt xóa “lô cốt” ma túy Thu - Nhung

Huy động ô tô kéo đổ “lô cốt”

Chia sẻ những khó khăn của Công an Hà Nội trong việc “hạ nhiệt” các điểm, tụ điểm ma túy, đại diện Phòng 3 - Cục CSĐT tội phạm về ma túy, Bộ Công an nhận định: Khi lực lượng phòng chống tội phạm ma túy Thủ đô “đánh” mạnh các tụ điểm, điểm “nóng” ở khu vực nội thành, “con nghiện” đang mách nhau đến các địa bàn vùng ven để tìm “thuốc”. Hàng loạt các “lô cốt” ma túy kiên cố vừa bị triệt xóa ở địa bàn huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh - giáp ranh với huyện Gia Lâm; quận Long Biên (Hà Nội) cho thấy điều đó. Tổng hợp thống kê, cán bộ này cho biết: Trong năm 2011, những tháng đầu năm 2012, riêng CAQ Long Biên đã phát hiện, bắt giữ trên 200 vụ, gần 300 đối tượng phạm tội ma túy, liên quan đến địa bàn huyện Từ Sơn (Bắc Ninh). Một quận trung tâm như Hoàn Kiếm cũng bắt giữ tới 8 vụ - đại diện Cục nghiệp vụ nói.

Nhận diện các điểm “nóng” ma túy ở địa bàn giáp ranh đang làm gia tăng tình hình phức tạp của tội phạm, tệ nạn ma túy trên địa bàn Hà Nội, thời gian qua, lực lượng nghiệp vụ Công an Thủ đô đã phối hợp với Phòng 3 - Cục CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Bắc Ninh lên kế hoạch triệt xóa. Vụ bắt vợ chồng Nguyễn Tiến Thu (SN 1967) và Nguyễn Thị Nhung (SN 1980), ở xã Đình Bảng, huyện Từ Sơn là một điển hình. Điểm bán lẻ ma túy của cặp đôi này cầm đầu nằm ven Quốc lộ 1 cũ, phía sau giáp bãi đất trống khu đô thị. 

Theo trinh sát Phòng 3 - Cục CSĐT tội phạm về ma túy, điểm bán lẻ này mỗi ngày thu hút hàng trăm “con nghiện” đến “giao dịch”, trong đó có nhiều đối tượng từ Hà Nội đi xe buýt xuống. Lượng ma túy Thu bán thường thì theo tép, nhưng khách đến mua “cây”, “chỉ” cũng được đáp ứng ngay. Để tránh bị cơ quan công an phát hiện, “con nghiện” đến giao dịch được Thu hướng dẫn  ra cửa sau, chỗ có lỗ to bằng cổ tay, khoét trên cửa sắt. Khách đưa tiền sẽ được cặp đôi này trả hàng qua đó. “Nhà Thu chỉ 1 tầng, không có cửa lên tum nên việc đột nhập từ ngoài vào là rất khó. Để bắt giữ đối tượng, thu hồi tang vật, cách duy nhất là khống chế đối tượng lúc giao hàng” - trinh sát cho hay. 11h30 ngày 28-3, phát hiện vợ chồng Thu - Nhung đang bán ma túy cho nhiều “con nghiện”, trinh sát đã áp sát, khống chế số đối tượng. Một chiếc ô tô tải bí mật được huy động, móc xích vào cửa sắt và rồ máy giật tung cánh cửa. Cặp đôi này bị bắt quả tang cùng hơn 100 tép, nhiều cục heroin.

Dùng thìa bán “hàng trắng” 

Nằm cách “đại lý” Thu - Nhung vài trăm mét, “lô cốt” ma túy do cặp tình nhân Nguyễn Tất Quân (SN 1988) và Nguyễn Thị Phượng (SN 1978), ở xã Đình Bảng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, hoạt động nhức nhối không kém. Ít hơn bạn tình 10 tuổi, nhưng vì nghiện nặng, để có “hàng” dùng, Quân cặp với Phượng - một gái mại dâm hết “date”, tổ chức bán ma túy tại nhà. Thủ đoạn bán lẻ ma túy của Phượng khá giống cặp “đồng nghiệp” Thu - Nhung.

Để tránh bị lực lượng công an đột kích qua cửa chính, Quân  lắp thêm cửa xếp sắt bên ngoài, cửa gỗ bên trong được gia cố, chắn ngang bằng 3 ống thép lớn. Thấy vợ chồng Thu - Nhung bị bắt, Phượng thuê người đến lắp camera giám sát quanh nhà, phòng trường hợp bị đột kích bất ngờ. Không bán ma túy qua lỗ cửa chính, Phượng bảo người tình khoét 1 lỗ nhỏ bằng quả trứng trên cánh cửa sổ gỗ, trong tầm quan sát của camera và bán “hàng trắng” qua đây. Để an toàn, sau khi “con nghiện” giao tiền, Phượng - Quân ngồi trong nhà lấy ma túy, bỏ vào thìa sắt, đút qua khe cửa.

Với thủ đoạn có một không hai này, lô cốt ma túy tồn tại suốt một thời gian dài. “Công an địa phương đã nhiều lần tổ chức bắt giữ, nhưng khi vào đến nơi, các đối tượng đã kịp tẩu tán tang vật” - cán bộ Phòng 3, Cục CSĐT tội phạm về ma túy cho hay. Chiều 14-4, lợi dụng Phượng - Quân sơ hở, bán heroin nhưng quên không cài cửa tum, hàng chục trinh sát Công an tỉnh Bắc Ninh, phối hợp với Cục nghiệp vụ bí mật đột kích, bắt quả tang cặp tình nhân này đang mua bán trái phép một lượng lớn “hàng trắng”. Tang vật thu giữ là trên 400 tép heroin, 1kg giấy bạc dùng để gói ma túy, 2 cân tiểu ly…

Các chiến dịch tập trung phá các “boong ke”, “siêu đại lý”, “lô cốt” ma túy ở cả trong và ngoài địa bàn, đã khiến loại tội phạm này trên địa bàn Thủ đô được kiềm chế. Tuy nhiên, với số đối tượng được hoãn thi hành án do nuôi con nhỏ, mắc bệnh hiểm nghèo, câm điếc… cố tình mua bán ma túy, gây mất ANTT địa bàn thì lực lượng công an còn lúng túng trong xử lý - đại diện Phòng CSĐT tội phạm về ma túy CATP Hà Nội thẳng thắn. Theo dự báo tình hình, từ nay đến cuối năm, đặc biệt là dịp giáp Tết Nguyên đán, tội phạm ma túy ở các tụ điểm, điểm “nóng” sẽ hoạt động ráo riết hơn. Khi chưa có chế tài, biện pháp đủ mạnh nhằm đối phó với chiêu trò của số đối tượng tinh quái này, việc giữ ổn định những địa bàn trọng điểm, “hạ nhiệt” những điểm “nóng” thực sự là một “bài toán” khó với cơ quan công an.