Bị nạn nhân truy đuổi, tên cướp trả lại đồ, vứt cả xe để chạy trốn

ANTĐ -Sau khi giật được túi xách và bỏ chạy, Hiếu bị nạn nhân đuổi theo, không may đối tượng bị ngã xe nên đành trả lại túi xách cho nạn nhân và vứt luôn cả xe của mình để chạy trốn. 

Đêm 7-4, Chị Đinh Thị Vân, sinh năm 1990, trú tại đường Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội, một mình đi xe máy Piagio Liberty, khi đến trước số nhà 6, phố Tây Sơn, phường Quang Trung, Đống Đa, bất ngờ bị đối tượng Hiếu đi xe máy Wave ép sát, giật túi xách (bên trong túi có 1 chiếc điện thoại Iphone, 1 điện thoại Nokia và 200 nghìn đồng tiền mặt), rồi bỏ chạy. Ngay lập tức chị Vân phóng xe máy đuổi theo, đối tượng đi lòng vòng đến trước cửa số nhà 147 ngõ 180 Nguyễn Lương Bằng thì bị ngã xe, biết không chạy được, đối tượng trả lại túi cho chị Vân và bỏ luôn cả chiếc xe máy của mình để chạy trốn.

Công an quận Đống Đa đã xác minh, xác định người sử dụng chiếc xe máy Wave, BKS 29E1 – 716.95, vứt chỏng chơ tại hiện trường chính là đối tượng Nguyễn Trung Hiếu, sinh năm 1987, trú tại phố Chợ Khâm Thiên, phường Trung Phụng, quận Đống Đa.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, Hiếu từng 2 lần vào tù về tội cưỡng đoạt tài sản và mua bán trái phép chất ma túy. Năm 2010, đối tượng bị Công an phường Trung Phụng, quận Đống Đa, đưa đi trại cai nghiện theo diện bắt buộc. Đối tượng mới ra trại đầu tháng 1-2014.

Qua thu thập củng cố tài liệu, Công an quận Đống Đa đã bắt khẩn cấp Nguyễn Trung Hiếu về hành vi cướp giật tài sản.

Ai là bị hại do đối tượng Hiếu gây ra, hãy liên hệ với đồng chí Nguyễn Việt Phương, Đội CSHS, CAQ Đống Đa theo SĐT 0978611616.