Bị hành hung khi đang ngủ trên ô tô

ANTĐ - Khoảng 10h ngày 13-4, anh Nguyễn Văn Thành (SN 1985), quê quán Hương Sơn, Hà Tĩnh, là phụ xe ô tô BKS: 38B-006… của nhà xe Thọ Lam (chạy tuyến Hương Sơn - Hà Nội) đang nằm ngủ trên xe  ô tô đỗ trong bến xe Nước Ngầm, bất ngờ bị 3 nam thanh niên lạ mặt xông lên xe, dùng cốc thủy tinh đập vào đầu gây thương tích. 

Mặc dù người bị hại không trình báo, nhưng qua công tác nắm tình hình, CAP Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai (Hà Nội) nắm được sự việc trên, đã khẩn trương xác minh. Anh Thành cho biết không có mâu thuẫn với ai và không xác định được đối tượng đã đánh mình.

CAP Hoàng Liệt tập trung thu thập tài liệu, được một số nhân chứng cung cấp thông tin về 3 đối tượng sau khi đánh anh Thành, đã lên xe ô tô của nhà xe Huy Hoàng (cùng chạy tuyến Hương Sơn – Hà Nội) đi về Hương Sơn, Hà Tĩnh. Giám sát chặt số xe ra, vào bến xe Nước Ngầm, CAP Hoàng Liệt phát hiện chiếc xe ô tô trên của nhà xe Huy Hoàng ra Hà Nội, vào bến xe trong ngày 14-4. Qua xác minh, CAP Hoàng Liệt đã xác định 2 trong số 3 đối tượng lên xe sau khi gây thương tích cho anh Thành là Hà Huy Vũ (SN 1992) và Lê Tuấn Vũ (SN 1993) cùng quê Hà Tĩnh. Hai đối tượng này là phụ xe của một xe ô tô khác, cũng thuộc nhà xe Huy Hoàng.

Sáng 15-4, 2 đối tượng trên xuất hiện tại bến xe Nước Ngầm đã được CAP Hoàng Liệt yêu cầu về trụ sở làm rõ việc liên quan. Các đối tượng khai, do trước đây Lê Tuấn Vũ bị phụ xe của nhà xe Thọ Lam đánh ở Hương Sơn, Hà Tĩnh nên để bụng trả thù. Ngày 13-4, thấy xe ô tô của nhà xe Thọ Lam đỗ trong bến xe Nước Ngầm, Lê Tuấn Vũ cùng Hà Huy Vũ và 1 đối tượng khác đã xông vào xe đánh anh Thành, dù không xác định anh Thành có đánh Lê Tuấn Vũ trước đó(!). Vụ việc đang được CAP Hoàng Liệt tiếp tục điều tra, làm rõ đối tượng liên quan để xử lý theo qui định.