Bắt quả tang vụ "đập đá" trong khách sạn

ANTĐ - Tổ công tác tiến hành kiểm tra đột xuất một phòng trọ và đã bắt quả tang Nguyễn Văn Nhân (SN 1992) và Nguyễn Đình Hạ (SN 1972) đang có hành vi tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy.

Hồi 18 giờ 15 phút ngày 24/9/2011, trong lúc tuần tra làm nhiệm vụ, tổ công tác Công an huyện Yên Thành, Nghệ An và Công an xã Công Thành phát hiện tại nhà trọ Mai Tuyết ở khu vực ngã Tư xã Công Thành có dấu hiệu đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy.

Bắt quả tang vụ "đập đá" trong khách sạn ảnh 1
Các đối tượng và phương tiện sử dụng ma tuý đá

Tổ công tác tiến hành kiểm tra đột xuất một phòng trọ và đã bắt quả tang Nguyễn Văn Nhân (SN 1992) trú tại xóm 8 xã Liên Thành và Nguyễn Đình Hạ (SN 1972), trú tại xóm Đông Mỹ, xã Đồng Văn, huyện Tân Kỳ đang có hành vi tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy.

Đây là 2 đối tượng nghiện ma túy trong thời gian dài vừa mới được cơ quan chức năng đưa đi cai nghiện tại cộng đồng.

Tang vật thu tại hiện trường gồm 1gói ma túy đá, 2 bộ sử dụng ma túy đá bao gồm ống hút bằng nhựa và thủy tinh, 3 chiếc khò điện tử, một bình ga du lịch, 2 điện thoại di động và 3,9 triệu đồng.