Bắt quả tang hung thủ gây ra 17 vụ trộm xe máy

ANTĐ -Nắm bắt tâm lý nhiều người dân nghĩ xe máy số "rẻ tiền" thường không cẩn thận trông giữ, do đó, Trung chỉ trộm cắp xe máy số. Trung bình cứ 2 ngày Trung trộm cắp được 1 xe máy, bán được khoảng 3 đến 4 triệu đồng/ xe. 

Thực hiện cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, các trinh sát hình sự CAQ Thanh Xuân, TP Hà Nội, phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát hình sự Công an phường Nhân Chính kiểm tra, rà soát và phát hiện có một đối tượng có biểu hiện hoạt động trộm cắp xe máy trên địa bàn. 

Ngày 29-6, phát hiện đối tượng này xuất hiện ở địa bàn, các trinh sát hình sự đã giám sát, sau đó đã cùng người dân bắt quả tang đối tượng đang trộm cắp chiếc xe máy nhãn hiệu Wave Honda, dựng trên vỉa hè, đối diện nhà số 6, phố Ngụy Như Kon Tum, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân.

Đối tượng Trung tại cơ quan điều tra

Đối tượng tên Phạm Thành Trung, sinh năm 1989, quê ở xã Nghĩa Dũng, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An, hiện nay đang lang thang ở Hà Nội.  Đối tượng đã có 1 tiền án trộm cắp xe máy.

Qua đấu tranh khai thác mở rộng, Trung khai đã trộm cắp 17 xe máy trên địa bàn Hà Nội, chủ yếu là xe máy số. Trung bình cứ 2 ngày Trung trộm cắp được 1 xe máy, bán được khoảng 3 đến 4 triệu đồng/ xe.

Hiện cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối tượng để tiếp tục điều tra làm rõ.