Bắt ổ nhóm đánh bạc "vui chơi có thưởng" tại Đền Và

ANTĐ  -Ngay từ mùng 1 Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012, các lực lượng nghiệp vụ của CATX Sơn Tây, Hà Nội đã thường xuyên tuần tra kiểm soát tình hình an ninh, trật tự các điểm lễ hội lớn trên địa bàn thị xã.

Từ nguồn tin cung cấp của người dân và qua công tác trinh sát nắm địa bàn, lực lượng CSHS CATX Sơn Tây đã phát hiện một số nhóm thanh niên lén lút tổ chức đánh bạc, núp dưới hình thức vui chơi có thưởng quanh khu khu vực Đền Và. Không những vậy các nhóm đánh bạc còn chèo kéo du khách cùng tham gia, khiến dư luận người dân địa phương và số đông du khách bất bình, bởi việc làm sai trái trên đã gây ảnh hưởng đến nét đẹp văn hóa tâm linh và sự tôn nghiêm của Đền Và nơi phụng thờ Đức Thánh Tản Viên.

Với quyết tâm đảm bảo ANTT và gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống tại khu di tích Đền Và, lực lượng CSHS CATX Sơn Tây đã nhanh chóng rà soát địa bàn, nắm bắt quy luật hoạt động của các nhóm đánh bạc. Đến 21h ngày 25-1, các trinh sát hình sự và lực lượng phối hợp đã bắt quả tang 7 đối tượng đang sát phạt nhau bằng hình thức chơi “tôm, cua, cá…” tại khu vực Đền Và. Thu giữ tại chỗ 6.640.000 đồng, 3 xe mô tô, 5 điện thoại di động và một số công cụ phục vụ việc chơi bạc.

Kiểm tra vật chứng vụ án

Tại cơ quan điều tra, bước đầu đối tượng tổ chức đánh bạc và cầm cái là Phùng Quốc Bình (SN 1959) trú tại Đội 3, Nghĩa Phủ, phường Trung Hưng, thị xã Sơn Tây khai nhận lợi dụng điểm lễ hội tại Đền Và để tổ đánh bạc núp dưới hình thức vui chơi có thưởng.

Đối tượng tổ chức đánh bạc và cầm cái là Phùng Quốc Bình bị tạm giữ để xử lý

Nhóm đối tượng này đã bị CATX tạm giữ hình sự, đồng thời lập hồ sơ khởi tố hình sự theo quy định của pháp luật.