Hà Nội:

Bắt lái xe taxi làm chết người rạng sáng 27 Tết

ANTĐ - Sau 15 ngày gây án, đối tượng giết hại anh anh Nguyễn Xuân Việt (SN 1986) trú tại thôn Ngọa Long, xã Minh Khai, huyện Từ Liêm vào đêm 27 Tết đã phải cho tay vào còng số 8.
Bắt lái xe taxi làm chết người rạng sáng 27 Tết ảnh 1
Đối tượng Nguyễn Văn Bình


Như tin đã đưa, vào khoảng 2h sáng 6-2, anh Nguyễn Chí Mạnh (SN 1980), trú tại xóm 6, Xuân Phương khi đi qua trục đường nằm trong cụm công nghiệp nhỏ và vừa huyện Từ Liêm tại thôn Hòe Thị, xã Xuân Phương, huyện Từ Liêm đã phát hiện anh Nguyễn Xuân Việt đã tử vong trong tư thế nằm ngửa.

Các lực lượng công an gồm Đồn CA số 18, CAH Từ Liêm, Phòng CSHS CATP Hà Nội đã nhanh chóng xuống hiện trường, triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhằm khẩn trương tìm ra thủ phạm trước Tết Nguyên đán. Qua thông tin từ người thân, Việt hiện nợ rất nhiều tiền, cuộc gọi đến của một người nào đó vào tối 5-2 cũng có liên quan đến chuyện này. Tuy nhiên sau 3 ngày tìm kiếm các manh mối từ chuyện nợ nần của Việt, các trinh sát không tìm thấy bất cứ một thông tin nào liên quan. Khi chỉ còn 3 giờ đồng hồ nữa là đến Giao thừa Tết Nguyên đán Quý Tỵ, tất cả các lực lượng công an đành gấp vụ án với rất nhiều trăn trở.

Đón một cái Tết không trọn vẹn, các trinh sát của Đội CSHS CAH Từ Liêm, tổ CSHS Đồn CA số 18 và Phòng CSHS quyết định chuyển sang một hướng điều tra khác. Địa điểm nơi nạn nhân tử vong là con đường cụt thuộc đường CN8 Khu Công nghiệp vừa và nhỏ huyện Từ Liêm. Thời điểm xảy ra vụ việc lại là những ngày áp Tết nên người qua lại rất vắng, hầu hết công nhân đều đã về quê ăn Tết. Đến ngày mùng 8 Tết, khoảng gần 60 cán bộ chiến sỹ công an đã đến từng công ty trong khu công nghiệp để tìm nhân chứng có thể biết vụ việc nghiêm trọng này.

Sau 2 ngày rà soát nhân chứng, đến ngày mùng 10, các trinh sát được cung cấp một thông tin quan trọng, tại thời điểm nạn nhân tử vong có một chiếc xe taxi đỗ tại khu vực đường cụt này. Lần theo đầu mối này, trinh sát đã đến kiểm tra lịch trình của hãng taxi và phát hiện 3 người có điểm đến là Khu công nghiệp vừa và nhỏ huyện Từ Liêm. Qua sàng lọc 3 người lái xe, đối tượng có liên quan đến vụ án được xác định là Nguyễn Văn Bình trú tại xóm 4, xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

Nguyễn Văn Bình thực nghiệm hiện trường vụ việc

Sau một hồi quanh co chối tội, cuối cùng đêm 20-2, Bình đã phải cúi đầu nhận tội trước các chứng cứ thuyết phục của điều tra viên. Bình khai: Tối 5-2, Bình và bạn gái là Nguyễn Thị Thu Hương đang ngồi tâm sự trong chiếc xe taxi của Bình thì Việt đến đỗ xe máy bên cạnh và nói vọng vào trong: “Chúng mày hú hí với nhau ở đây à?” rồi chặn trước đầu xe của Bình đồng thời gọi điện thoại cho anh Lực là nhân viên bảo vệ khu công nghiệp đến giải quyết nhưng anh Lực không ra.

Bình và bạn gái rất lo sợ nên đã xin Việt cho đi nhưng Việt không cho đi. Bình liền lùi xe xuống phía sau lách qua xe máy của Việt để tiến về phía trước nhưng Việt tiếp tục chặn đầu xe ô tô. Bình đạp ga thì Việt liền nhảy lên nắp ca pô, bám vào cần gạt nước. Do muốn bỏ chạy nên Bình tăng tốc đi theo hình zíc zắc khoảng 30m thì Việt bị hất xuống đường nhựa. Bình lái xe đưa bạn gái về nhà ở Di Trạch, Hoài Đức rồi về nhà trọ ở Mai Dịch, Cầu Giấy. Bình khai không biết nạn nhân tử vong và do nhìn thấy nhân dạng anh Việt rất “đầu gấu” nên sợ không dám ra khỏi xe, sợ bị phóng xe máy đuổi theo. 

Theo kết luận của pháp y khoa học hình sự, anh Việt tử vong do bị chấn thương sọ não. Bình làm nghề lái xe, dù biết hành vi của mình có thể gây nguy hiểm đến tính mạng người khác nhưng Bình vẫn thực hiện, sau khi gây ra cái chết cho nạn nhân không đưa nạn nhân đi cấp cứu mà bỏ đi luôn cho thấy dấu hiệu phạm tội giết người. Cơ quan CSĐT CAH Từ Liêm đã ra lệnh bắt khẩn cấp, tạm giữ 3 ngày đối với Nguyễn Văn Bình về hành vi giết người, tạm giữ hành chính Nguyễn Thị Thu Hương để tiếp tục xác minh làm rõ.