TP.HCM:

Bắt hung thủ vụ cô gái bị đâm chết vì từ chối lời yêu

ANTĐ -Sau khi gây ra vụ án mạng kinh hoàng, Hiền trốn về quê nhà, nhưng chưa đầy 2 ngày sau đã bị trinh sát bắt giữ. 

Chiều 28/8, cơ quan CSĐT Công an quận 6 TP.HCM xác nhận đã bắt giữ được nghi can Huỳnh Thanh Hiền (SN 1995, quê Vĩnh Long) để điều tra về hành vi “giết người”. Hiền được xác định là hung thủ dùng dao đâm chị Thạch Thị H. (SN 1993, quê Sóc Trăng) hàng chục nhát dao, khiến chị này tử vong vào đêm 26/8 tại hẻm số 231 đường Bình Tiên, phường 8, quận 6.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ án mạng


Tại cơ quan điều tra, Hiền đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, cũng như nguyên nhân dẫn đến việc xuống tay với chị H. là do mâu thuẫn tình cảm. Theo lời gia đình nạn nhân H. cho biết, chị H. và Hiền có thời gian làm chung tại nhà hàng A.H (quận 5). Hiền nhiều lần bày tỏ tình cảm, nhưng chị H. không đồng ý với lý do chị H. đã đính hôn và chung sống với chồng sắp cưới, là anh M, tại phòng trọ ở quận 6.

Như ANTĐ đã thông tin, đêm 26/8 Hiền tìm đến phòng trọ của chị H. chờ gặp. Khoảng 22h30 đêm, anh M. chở chị H. đi làm về, vừa về tới hẻm thì liền bị Hiền cầm dao xông ra truy đuổi. Chị H. bị Hiền đâm nhiều nhát dao khiến gục ngã xuống đường. Anh M. chạy vào phòng trọ lấy hung khí đánh trả, nhưng khi trở ra thì Hiền đã bỏ chạy.

Anh M. được người dân hỗ trợ đưa chị H. đi cấp cứu, nhưng do trúng nhiều nhát dao hiểm nên chị H. đã không qua khỏi. Sau khi gây ra cái chết cho chị H., Hiền trốn về quê nhà Vĩnh Long, nhưng đã bị trinh sát Công an quận 6 truy tìm bắt giữ.