Bắt giữ nữ nhà báo "dởm" sử dụng ma túy

ANTĐ - Đang được tại ngoại, nữ nhà báo "dởm" vẫn vi phạm luật giao thông và lăng mạ lực lượng thi hành công vụ.

Sau một thời gian thu thập thông tin, chứng cứ, ngày cơ quan điều tra CAH Từ Liêm đã kiểm tra hành chính và tạm giữ đối tượng nữ đối tượng tự xưng là nhà báo trên. Khi được mời về  trụ cở CAH Từ Liêm để làm việc, người phụ nữ này liên tục gọi điện thoại tới số máy của các đồng chí lãnh đạo, đồng thời buông những lời lẽ thiếu văn hóa, lăng mạ và bất hợp tác với lực lượng chức năng, không khai báo tên tuổi và nơi cư trú.

 Tại cơ quan điều tra Tâm liên tục gọi điện cho các vị lãnh đạo để "kêu cứu"
 Tại cơ quan điều tra Tâm liên tục gọi điện cho các vị lãnh đạo để "kêu cứu"

Chỉ đến khi cơ quan điều tra đưa ra những bằng chứng cụ thể, người phụ nữ này mới khai tên là Nguyễn Thị Minh Tâm (SN 1981) có HKTT tại Đội 7, xã Quỳnh Sơn, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình, hiện Tâm đang thuê trọ tại Mễ Trì Hạ, huyện Từ Liêm.

Bước đầu Tâm đã thừa nhận hành vi thường xuyên giả danh PV Báo Đời sống & Pháp luật để đứng ra can thiệp, xin giảm nhẹ mức phạt cho các đối tượng vi phạm luật giao thông. Từ lời khai của Tâm, cơ quan điều tra đã khám xét khẩn cấp nơi Tâm đang thuê trọ. Tại đây phát hiện, thu giữ nhiều giấy giới thiệu mang tên Nguyễn Thị Minh Tâm do Báo Đời sống & Pháp luật cấp nhưng đều đã hết hạn sử dụng.

Cơ quan điều tra cũng kiểm tra nước tiểu của nữ nhà báo giả danh này, kết quả cho thấy trước khi bị tạm giữ Nguyễn Thị Minh Tâm đã sử dụng chất ma túy.

 Nữ nhà báo "dởm" đã "chơi" ma túy trước khi bị cơ quan công an tạm giữ
 Nữ nhà báo "dởm" đã "chơi" ma túy trước khi bị cơ quan công an tạm giữ

Nguyễn Thị Minh Tâm chính là đối tượng tối 9-10, đã cùng bạn trai chống đối lại lực lượng cảnh sát khi bị kiểm tra hành chính vi phạm luật giao thông trên đường Hoàng Minh Giám. Khi đó Tâm mạo danh là PV báo Pháp luật, gọi điện cho một lãnh đạo CATP Hà Nội vu khống lực lượng chức năng hành hung bạn trai Tâm.

Hiện CAH Từ Liêm đang tiếp thục thu thập chứng cứ, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng giả danh nhà báo Nguyễn Thị Minh Tâm theo quy định của pháp luật.