Bình Dương:

Bắt gã sát nhân giết người tình rồi phi tang xác

ANTĐ -Đã có vợ con nhưng gã đàn ông này lại “thèm phở”, quan hệ lén lút với người phụ nữ khác. Khi cả hai không còn mặn nồng thì ra tay sát hại người tình.
Ngày 1/11 tin từ cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cho biết, cơ quan này đã ra quyết định bắt giữ khẩn cấp đối với Phạm Thanh Tân (SN 1962, ngụ ấp An Sơn, xã An Điền, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương) để xử lý về hành vi “giết người”. Tân bị xác định chính là hung thủ gây ra cái chết thương tâm cho bà Nguyễn Thị Hồng H (SN 1966, ngụ tại ấp 3, xã Tân An, huyện Bến Cát) -  là người tình đã chung sống như vợ chồng với Tân lâu nay.

Phạm Thanh Tân tại cơ quan công an

Theo điều tra, từ năm 2007 ông Tân và bà H đã chung sống với nhau như vợ chồng mặc dù ông Tân đã có vợ và 3 đứa con. Nhưng thời gian gần đây giữa hai người thường xảy ra cãi vã, nguyên nhân là vì tiền bạc và chuyện tình cảm. Dẫn đến bà H không muốn qua lại với ông Tân nữa và nhiều lần không muốn cho ông này đến nhà.

Sau nhiều lần tìm cách muốn “nối lại tình xưa” nhưng liên tiếp bị bà H cự tuyệt. Vào rạng sáng 13/10 trong lúc mọi người đang ngủ say thì ông Tân dùng xà beng đến cạy, phá cửa sổ nhà bà H rồi lẻn vào bên trong phòng ngủ của bà. Tại đây, sau khi biết được ông Tân có trong phòng ngủ của mình vào lúc nửa đêm, bà H không đồng ý và giữa hai người xảy ra cãi vã, xô xát. Trong lúc tức giận không kiềm chế bản thân, ông Tân đã bóp cổ chị H đến chết.

Sau khi người tình nằm bất động và biết bà H đã tử vong, ông Tân liền nghĩ phải phi tang xác bà này để không ai phát hiện được. Nghĩ là làm, sau đó ông kéo xác bà H ra con hẻm cách nhà khoảng 30m. Nhưng vì sợ người dân gần đó phát hiện nên ông Tân đã bỏ xác bà Hạnh nằm bên đường rồi về nhà trọ ở  TP.Thủ Dầu Một , Bình Dương tìm đường trốn thoát. Đến sáng, khi người dân phát hiện thi thể chị Hạnh nằm bên đường thì lập tức trình báo cơ quan công an.

Sau khi nhận được tin báo, cơ quan công an đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra mở rộng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, mới đây công an tình Bình Dương đã xác định được chính Phạm Thanh Tân là thủ phạm nên bắt giữ.