Bắt 15 "cẩu tặc" gây ra 80 vụ trộm chó

ANTĐ - Đến ngày 23-10-2011, Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) đã bắt giữ 15 đối tượng trong đợt cao điểm rà soát, răn đe, ngăn chặn "cẩu tặc". Các đối tượng này đã gây ra 80 vụ trộm với 120 con chó của người dân.
Bắt 15 "cẩu tặc" gây ra 80 vụ trộm chó ảnh 1
Chân dung một số "cẩu tặc"
Các đối tượng này hầu hết trú tại huyện Nghi Lộc (Nghệ An). Thủ đoạn của chúng là đi theo nhóm từ 2 đến 4 người, đến các ngõ xóm, hễ thấy chó chạy ra đường là bắt, bất kẻ to hay nhỏ, chó cảnh hay cho nhà. Lực lượng công an đã thu giữ 12 xe mô tô là phương tiện mà bọn chúng gây án. Cùng với đó là các loại nỏ, kiếm, cần câu chó và một số biển kiểm soát xe mô tô giả. Nhiều đối tượng còn chuẩn bị cả hung khí để sẵn sàng chống trả khi bị phát hiện đuổi bắt.
Bắt 15 "cẩu tặc" gây ra 80 vụ trộm chó ảnh 2
Xe máy mà các đối tượng dùng để gây án

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, từ đầu năm đến nay chúng đã gây ra trên 80 vụ câu trộm chó ở địa bàn các xã Nghi Ân, Nghi Long, Nghi Liên, thị trấn Quán Hành, Nghi Hợp (Nghi Lộc) và các huyện Diễn Châu, thị xã Cửa Lò, thị xã Thái Hòa, huyện Nam Đàn với số lượng trên 120 con.

Để giải quyết nạn trộm chó tận gốc, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Lộc đang tiến hành các thủ tục xác định giá trị tài sản mà các đối tượng trộm, củng cố hồ sơ khởi tố bị can đối với các đối tượng trên về tội “Trộm cắp tài sản”. Đồng thời, lực lượng công an cũng điều tra, xem xét động cơ của các chủ quán cầy tơ, nơi tiêu thụ số lượng chó bị trộm của các đối tượng.