TP.HCM:

Băng cướp giật gây án không thành, gián tiếp gây tai nạn chết người

ANTĐ -Định cướp giật chiếc ba lô của cô gái đi đường nhưng không thành, nhóm 4 đối tượng làm cô gái té ngã, gián tiếp gây ra cái chết cho nạn nhân.

Chiều 28/8, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Bình Tân, TP.HCM, cho biết đang tạm giữ hình sự 4 nghi can trong băng cướp giật thực hiện hàng loạt vụ án trên địa bàn quận và các quận huyện lân cận.

4 nghi can bị tạm giữ gồm: Danh Lâm (SN 1990), Trương Tấn Thọ (SN 1993, cùng trú quận Bình Tân), Sơn Ngọc Hậu (SN 1995) và Dương Phú Lợi (SN 1987, cùng trú tỉnh Bạc Liêu).

4 đối tượng thuộc băng nhóm cướp giật vùng ven TP.HCM


Tại cơ quan điều tra, cả 4 đối tượng đều khai nhận nghiện ma túy đá, thực hiện các vụ cướp giật để có tiền mua ma túy sử dụng. Mới đây, vào chiều 27/8, trong vụ cướp giật ĐTDĐ của người đàn ông trên đường Đất Mới, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân. Lâm và Thọ đã bị nạn nhân cùng người đi đường truy đuổi, bắt giữ. Từ đó, Hậu và Lợi cũng bị bắt giữ.

Tuy nhiên, từ lời khai của các đối tượng trên, vụ cướp giật chúng thực hiện vào đêm 24/8 tại giao lộ đường Tân Khai – Hương Lộ 2, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, mới táo tợn và gây hậu quả nghiêm trọng.

Vào khoảng 22h đêm 24/8, chị V.T.N.L (SN 1985, ngụ quận Bình Tân) đeo ba lô đi làm khuya. Khi đến khu vực trên thì bị Hậu và Lợi thực hiện cú ép xe cướp giật ba lô. Ra tay không thành công nhưng 2 tên đã khiến chị L. té ngã xuống đường. Đúng thời điểm này chiếc xe taxi từ phía sau lao tới tông thẳng làm chị L. bất tỉnh tại chỗ.

Dù được người dân đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng do thương tích nặng chị L. đã tử vong. Theo chuẩn đoán, chị L. bị gãy tay, tràn dịch phổi, chấn thương sọ não…

Hiện Công an quận Bình Tân tạm giữ hình sự 4 đối tượng trên để làm rõ về hành vi “cướp giật tài sản”.