Sơn La:

4 bánh heroin trong chiếc xe đỗ ven đường

ANTĐ - Tiến hành kiểm tra, công an tỉnh Sơn La phối hợp với Công an tỉnh Lai Châu và Phòng 2 Cục CSĐT tội phạm về ma túy Bộ Công an đã bắt giữ 3 đối tượng cùng tang vật là 4 bánh heroin, 3 điện thoại di động, 2 xe máy và một số tang vật liên quan khác.


Các đối tượng và tang vật vụ án

Khoảng 14h ngày 14-5, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Sơn La phối hợp với Công an tỉnh Lai Châu và Phòng 2 Cục CSĐT tội phạm về ma túy Bộ Công an làm nhiệm vụ tại địa bàn huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La phát hiện một chiếc xe ô tô đang đỗ ven đường ở km 230 - QL 279 thuộc địa phận xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Tổ công tác tiến hành kiểm tra thì bất ngờ một người đàn ông vội vàng lên xe và lái xe bỏ chạy theo hướng QL 279 đi Than Uyên - Lai Châu. Tổ công tác đã khống chế và bắt được tại chỗ 3 đối tượng Giàng A Vừ, sinh năm 1978, trú ở Hàng Tẩu, Chiềng Sơ, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên, Vừ Gà Cọ, sinh năm 1980, trú ở Mường Tỉnh, Sa Dung, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên và Giàng Nhìa Sùng, sinh năm 1975, trú ở Mường Bám, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La cùng tang vật là 4 bánh heroin, 3 điện thoại di động, 2 xe máy và một số tang vật liên quan khác.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận đã mua số ma túy trên của một người đàn ông không rõ tên ở bản Na Công, xã Nưa Ngam, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên với giá 320 triệu đồng định mang bán cho một người đàn ông khác (là người quen của Vừ Gà Cợ) để kiếm lời. Khi đến chỗ hẹn, chưa kịp giao hàng thì 3 đối tượng nói trên đã bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.