2 phát súng nổ trong đêm, 2 người thiệt mạng

ANTĐ - 21h đêm qua, nhân dân thôn Tân Trại, xã Phú Cường, huyện Sóc Sơn (Hà Nội) bỗng nghe 2 tiếng nổ cách nhau khoảng 4 phút.

Tìm nơi phát ra tiếng nổ thứ nhất, bà con thôn Tân Trại phát hiện chị Nguyễn Thị Thu T, SN 1982, quê ở Hòa Bình, lấy anh Lê Duy T, SN 1977, ở thôn Tân Trại, xã Phú Cường, nằm chết ở mảnh vườn sau nhà.

Thông tin này được nhân dân báo ngay cho cơ quan CSĐT - CAH Sóc Sơn. Tại hiện trường, cơ quan điều tra phát hiện chị Trà chết trong tư thế nằm ngửa, dưới cằm có 1 lỗ thủng nhỏ xuyên qua gáy. Gần khu vực xác nạn nhân, cơ quan công an phát hiện, thu được 1 cát tút và 1 đầu đạn loại dùng cho súng K 54.

Súng K54 cạnh xác ông C

Tiến hành thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan, CAH Sóc Sơn xâu chuỗi sơ bộ lại sự vụ: khoảng lúc 20h45, một số người dân ở liền kề nhà chị T nghe thấy nạn nhân nói chuyện qua điện thoại với một người đàn ông ở ngoài sân. Nội dung cuộc điện thoại rất gay gắt, đã có lúc chị T gắt lên: “Mày chuẩn bị được mấy viên đạn rồi...”. Khoảng 15 phút sau thì mọi người nghe thấy tiếng nổ phát ra từ phía mảnh vườn sau nhà chị T.

Nơi phát hiện ông C nằm chết cạnh khẩu súng K 54

Sau đó, con trai đầu của chị T mới lên 8 tuổi, hớt hải chạy sang nhà chị Lan hàng xóm, khóc. Cháu kể cho chị Lan việc mẹ mình cãi nhau với ai đó, rồi đi ra vườn. Tiếp đến, chị Lan và một số người gọi chị T, nhưng không thấy thưa; họ cầm đèn pin ra vườn soi, phát hiện chị T nằm chết tại đây.

 

Hiện trường chị T nằm chết ở vườn sau nhà (ảnh trái); Người dân thôn Tân Trại
tò mò đứng xem gần khu vực phát hiện xác ông C ở ven QL 2

Khám nghiệm tử thi, cơ quan điều tra đánh giá hung thủ đã gí súng vào cằm chị T, bóp cò. Viên đạn xuyên từ cằm sang gáy làm gãy tủy sống, gây tử vong. Xác định cái chết của chị T liên quan đến vụ án mạng, cơ quan điều tra đã mở rộng hiện trường và đến 7h sáng nay (23-10), đã phát hiện xác một người đàn ông trung niên nằm chết ở bờ ruộng cách nhà chị T khoảng 200 mét. 
Bên cạnh xác nạn nhân có 1 khẩu súng loại K54. Nạn nhân này được xác định tên là ông Trần Huy C, SN 1956, nhà ở thôn Tân Trại, xã Phú Cường, huyện Sóc Sơn và là hàng xóm của gia đình chị T. Hiện vụ án đang được CAH Sóc Sơn phối hợp với Phòng CSHS và Phòng Kỹ thuật hình sự - CATP Hà Nội tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân.