Honda thu hồi 304.000 xe trên toàn cầu

ANTĐ - Hãng sản xuất ô tô Honda của Nhật Bản hôm nay 2-12 cho biết hãng này đang thu hồi 304.000 xe của hãng trên phạm vi toàn cầu do lỗi ở túi khí. Trong trường hợp xấu, bình bơm khí ga của túi khí có thể phồng khiến túi khí bị vỡ, thổi ra những miếng kim loại hoặc nhựa, gây nguy hiểm đến tính mạng.

Accord, Civic đều nằm trong số xe bị thu hồi

Honda cho biết đã có 20 vụ tai nạn liên quan đến lỗi này, trong đó có 2 vụ tử vong tại Mỹ năm 2009. Các dòng xe bị thu hồi bao gồm: Accord, Civic, Odyssey, Pilot, CR-V và các mẫu xe sản xuất năm 2001 và 2002. Honda cho biết, thị trường Mỹ sẽ là nơi thu hồi nhiều xe nhất với số lượng lên tới 273.000 xe, Canada là 27.000 xe. Người phát ngôn của Honda Hajime Kaneko cho biết nguyên nhân dẫn tới lỗi này là do sử dụng sai chất liệu túi khí. Honda cũng cam kết sẽ thay túi khí mới cho toàn bộ số xe thu hồi.