Con thường xuyên trộm cắp, bị bố xích cổ

ANTĐ - Một cặp bố mẹ người Trung Quốc đã phải xích người con trai 24 tuổi của mình tại nhà  để ngăn anh này đi trộm cắp.

Thói quen ăn trộm của Chuang Yuan đã trở nên không thể kiểm soát khiến bố Wen không còn lựa chọn nào khác ngoài cách làm đặc biệt này.

Ông bố nghiêm khắc đã cố định dây xích vào cột bê-tông trong khi đầu kia trói quanh cổ của Yuan. Ông lo sợ rằng nếu không hành động ngay thì sẽ đến lúc con trai ông  bị bắt và phải ngồi tù.

“Nơi tôi sống không phải là một khu dân cư quá lớn, khi có ai đó bị mất cắp thì tất cả đều biết kẻ trộm đó là ai. Tôi luôn phải đền bù và xin lỗi hàng xóm của mình mỗi lần nó ăn trộm. Tôi đã chán ngấy việc đấy rồi. Tôi cũng chẳng còn tiền để mà đền nữa, một khi không có cách nào để sửa sai cho nó, chắc chắn cảnh sát sẽ đến và bắt nó ngồi tù”, ông Wen nói.

Ông Wen khẳng định sẽ chỉ thả cậu con trai của mình ra khi anh này sẵn sàng để trở thành một công dân gương mẫu.

Ông cũng nghĩ rằng việc bỏ tù chưa chắc đã là động lực làm con trai mình thay đổi, chính vì vậy ông đã giữ Yuan ở nhà và cố gắng khuyên nhủ cho anh thấy tự do tuyệt vời như thế nào.

Ông Wen cũng khẳng định sẽ thả cậu con trai của mình ra chỉ khi anh này sẵn sàng để trở thành một công dân gương mẫu.