Bắt lỗi phụ nữ thường mắc phải khi hẹn hò với chàng

ANTĐ - Để thu ý sự chú ý của nửa kia, phụ nữ thường mắc phải những sai lầm đáng tiếc. Những điều này không giúp bạn ghi điểm trong mắt nửa kia mà ngược lại có thể khiến chàng tránh xa bạn hơn:  

1. Trang điểm quá đậm

Một trong những sai lầm phổ biến nhất của phụ nữ là thường trang điểm quá đậm để gây ấn tượng với nửa kia. Tuy nhiên, việc trang điểm là nhằm tôn lên nét đẹp tự nhiên của bạn thay che giấu chúng. Hãy để làn da của bạn được thở và tự tin với gương mặt mộc của mình.

Ảnh minh họa

2. Trễ hẹn

Nhiều người thường lầm tưởng rằng để cho chàng leo cây trong buổi hẹn sẽ khiến chàng khao khát bạn hơn bởi chàng phải chờ đợi để gặp bạn. Thực tế thì khác xa vậy, các chàng trai không thích những cô gái trễ hẹn và thường xuyên bỏ bom mình. Sự đúng giờ của bạn cho thấy bạn coi trọng việc gặp gỡ anh ấy và thời gian của cả hai.

3. Khảnh ăn

Đừng bao giờ nghĩ rằng tỏ ra kén ăn, khảnh ăn sẽ giúp bạn ghi điểm trong mắt người khác phái. Các chàng trai thích những cô gái mảnh mai nhưng không vì thế mà bạn tự bỏ đói mình. Và cuối cùng, tính cách con người bạn quan trọng hơn là vẻ bề ngoài mới là điều thu hút chàng.

4. Ăn mặc hở hang

Để thu hút sự chú ý của nửa kia, bạn sẵn sàng khoác lên mình những bộ đồ kiệm vải. Đó không phải là điều mà chàng để ý tới. Thậm chí, nó còn có thể phản tác dụng bởi nó thể hiện bạn là người khá dễ dãi.

5. Biến mình thành người khác

Hãy nhớ rằng chàng muốn tìm hiểu con người thực của bạn. Đừng cố biến mình thành con người khác chỉ để làm hài lòng đối phương. Bạn không nên để người khác thay đổi bản chất thực sự của mình. Hãy luôn là chính mình.

6. Hạ thấp tiêu chuẩn hẹn hò

Phụ nữ bước vào luống tuổi lập gia đình mà chưa tìm được ý trung nhân thường có tâm trạng sốt ruột và tự tạo áp lực cho mình. Do đó, nhiều người sẵn sàng hạ thấp tiêu chuẩn tìm kiếm một nửa tương lai vì nghĩ mình cũng không còn trẻ trung nữa. Đây là một sai lầm rất lớn mà bạn có thể mắc phải. Sự tuyệt vọng của bạn sẽ khiến bạn đưa ra các quyết định thiếu sáng suốt và sẽ hối hận sau này.

7. Những suy nghĩ tiêu cực

Đôi khi bạn có suy nghĩ rằng bạn không đáng được yêu thương và chắc chẳng có ai yêu bạn. Những suy nghĩ tiêu cực này sẽ chẳng giúp bạn đi tới đâu. Hãy tập suy nghĩ một cách lạc quan và tích cực về bản thân cũng như cuộc sống. Bởi bạn xứng đáng tìm được một nửa thực sự cho mình.