Uống rượu bia, lái xe ô tô bỏ chạy, lăng mạ CSGT làm nhiệm vụ

ANTĐ -Không chỉ điều khiển “xế hộp” chạy quá tốc độ, nồng độ cồn vượt giới hạn quy định, một lái xe đất Cảng còn bất hợp tác, buông những lời lẽ thiếu văn hóa về phía lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ. 

Khoảng 15 giờ, ngày 30/7, lực lượng CSGT thuộc Đội 2 – Phòng CSGT đường sắt đường bộ - CATP.Hải Phòng đang làm nhiệm vụ trên đường Lê Hồng Phong, quận Ngô Quyền phát hiện một chiếc ô tô con chạy với tốc độ 76km/h trên đường theo hướng từ ngã Năm Sân bay Cát Bi về phía Big C, vượt quá 16km/giờ so với quy định, đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra hành chính nhưng lái xe không chấp hành mà còn lao thẳng xe vế phía trước bỏ chạy, gây nguy hiểm cho nhiều phương tiện khác.

Trước sự việc trên, trung tá Nguyễn Mạnh Cương cùng 2 chiến sĩ trong tổ tuần tra liền sử dụng phương tiện truy đuổi, đồng thời điện báo cho tổ CSGT đang làm nhiệm vụ phía trước, trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm phối hợp chặn bắt chiếc xe trên.

Chiếc “xế hộp” đã bị lực lượng CSGT chặn bắt trên đường Lê Hồng Phong,
kéo về trụ sở giải quyết.

Sau quãng đường tháo chạy được gần 1,5km chiếc xe đã bị lực lượng CSGT chặn lại tại nút giao thông ngã tư Lê Hồng Phong- Nguyễn Bỉnh Khiêm. Khi lực lượng chức năng yêu cầu lái xe xuất trình giấy đăng ký xe cùng bằng lái thì anh này phớt lờ, không hợp tác, chốt chặt các cửa, cố thủ trong xe.

Sau gần 1 giờ cố thủ, cuối cùng lái xe cũng chịu mở cửa bước ra trong tình trạng mùi bia, rượu nồng nặc, đồng thời buông các lời lẽ thiếu văn hóa, lăng mạ CSGT đang làm nhiệm vụ. Nghi ngờ người đàn ông này sử dụng bia, rượu trong khi điều khiển xe ô tô, lực lượng CSGT đề nghị lái xe hợp tác kiểm tra nồng độ cồn. Kết quả đo được 1,755mg/lít khí thở, vượt 0,4mg/lít khí thở theo quy định.

Đo xong, lái xe bỏ đi nơi khác, móc điện thoại gọi cho người thân “trợ giúp”.

Trước hành vi của lái xe vi phạm, lực lượng CSGT kiên quyết lập biên bản với các lỗi: chạy quá tốc độ cho phép, điều khiển xe trong tình trạng nồng độ cồn vượt quá giới hạn, không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của công an giao thông nhưng lái xe nhất quyết không chịu quay lại ký; đồng thời đánh chiếc “xế hộp” nêu trên về trụ sở công an xử lý theo quy định của pháp luật.

Được biết chiếc xe ô tô 16N-0116 đăng ký tại Phòng CSGT sắt bộ- CA Hải Phòng mang tên Nguyễn Hồng Toàn, địa chỉ 18 Đội Cấm, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền (Hải Phòng).