TP.HCM: Lại 1 phụ nữ tử vong do bị cướp giật trên phố

ANTĐ - Giằng co với những kẻ cướp giật, cô gái ngã đập đầu xuống đường và sau đó tử vong.

Mới đây Công an quận 2, TP.HCM đã chuyển giao hồ sơ liên quan đến vụ 1 phụ nữ tử vong do bị cướp giật cho Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM điều tra, truy xét theo thẩm quyền. Nạn nhân là chị N.T.T.L (SN 1993, trú tỉnh Đồng Nai).

4 nghi can trong vụ cướp giật làm tử vong 1 phụ nữ tại quận Bình Tân,
TP.HCM hồi cuối tháng 8/2014

Theo thông tin ban đầu, 2h30 rạng sáng 12/9 chị L được bạn trai người New Zealand điều khiển xe gắn máy chở về Q.2. Khi 2 người này vừa qua cầu Sài Gòn rẽ vào đường Trần Não thuộc phường Bình An, quận 2 thì bất ngờ bị 2 đối tượng đi trên 1 xe gắn máy chạy ép sát, giật túi xách mà chị L đang đeo trên vai.

Lúc bị cướp giật chị L đã giằng co quyết liệt. Người bạn trai chị L cầm lái đã bị lảo đảo rồi ngã xe. Chị L ngã đập đầu xuống đường, bất tỉnh tại chỗ. Riêng 2 kẻ cướp giật không chiếm đoạt được túi xách của chị L đã rồ xe tẩu thoát.

Chị L được đưa đi cấp cứu nhưng đến ngày 14/9 đã tử vong. Hiện thi thể của chị này được cơ quan công an chuyển giao cho gia đình lo hậu sự, sau khi đã hoàn tất công tác khám nghiệm.

Được biết tình trạng cướp giật vốn nóng bỏng ở TP.HCM và gần đây chưa có dấu hiệu thuyên giảm. Mới đây cuối tháng 8/2014 đã có 1 phụ nữ cũng tử vong do bị cướp giật, xảy ra ở địa bàn Q.Bình Tân. Sau đó công an truy xét và bắt giữ được 4 nghi can.