"Lừa tình” các cô gái trẻ, bán sang Trung Quốc làm gái mại dâm

ANTĐ -Cơ quan Cảnh sát điều tra, CATP Hà Nội, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và tạm giam 4 tháng đối với Đặng Văn Nghị về hành vi mua bán trẻ em.
Vào khoảng tháng 5-2014, đối tượng Đặng Văn Nghị, sinh năm 1990, trú ở xã Đông Hợp, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, làm nghề bốc vác thuê ở Trung Quốc. Tại đây Nghị quen đối tượng tên Toàn, là người Việt Nam, đang là chủ chứa gái mại dâm tại Trung Quốc. Toàn bảo Nghị về Việt Nam tìm các cô gái tuổi từ 27 trở xuống, đưa sang Trung Quốc bán cho Toàn với giá 4 triệu đồng/người.

Đầu tháng 6-2014, Nghị về Việt Nam để làm nghề phụ xe khách tuyến Hà Nội – Thái Nguyên, với mục đích tìm kiếm, tiếp cận khách hàng là những cô gái trẻ.

Nghị đã làm quen cháu Đ.N.A, sinh năm 1999, trú tại phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP.Hà Nội trên một chuyến xe từ Hà Nội về Thái Nguyên (N.A về Thái Nguyên thăm người thân).

Đối tượng Đặng Văn Nghị


Trong vòng gần 1 tháng quen nhau, Nghị thường xuyên nhắn tin tán tỉnh N.A, biết cô gái có tình cảm với mình, Nghị liền rủ N.A lên thành phố Sapa, tỉnh Lào Cai chơi. Sau khi chơi ở đây khoảng 2 ngày, Nghị đưa thẳng N.A sang Trung Quốc bán cho Toàn.

Tại Trung Quốc, Toàn bán N.A cho một số chủ chứa gái mại dâm, và cô bị ép bán dâm. Với tính cách cứng cỏi, N.A nhất quyết không chịu bán dâm cho khách. Các chủ chứa mại dâm thấy N.A cứng đầu nên trả lại cho Toàn. Trong thời gian ở cùng các cô gái bán dâm là người Việt Nam, N.A đã hỏi thăm cách liên hệ về gia đình và đường về nhà.

Sau khoảng 2 ngày về lại “tay” Toàn, N.A lợi dụng lúc Toàn không để ý đã trốn về biên giới Việt Nam và gọi điện cho người thân đến đón.

Ngày 17-7, khi trốn được về Việt Nam, Ngọc Anh cùng gia đình đến cơ quan Công an tố cáo hành vi của Nghị.

Cơ quan điều tra đã tố chức xác minh, đến ngày 19-7, Đặng Văn Nghị bị bắt giữ khẩn cấp về hành vi mua bán trẻ em.