Vụ cháy chết người sáng mùng 1 có dấu hiệu hình sự

ANTĐ - Có dấu hiệu hình sự trong vụ một phụ nữ chết cháy rạng sáng mùng 1-10 âm lịch.

Như tin đã đưa, khoảng 2h15 sáng nay (27-10), ngôi nhà 2 tầng, số 96 phố Tô Vĩnh Diện, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân (Hà Nội) bị hỏa hoạn. Nhận được tin báo cháy, Phòng Cảnh sát PCCC Đống Đa - Sở Cảnh sát PCCC TP Hà Nội, đã điều 2 xe chữa cháy đến hiện trường, phối hợp với lực lượng công an cơ sở, nhân dân… tổ chức cứu chữa. Sau khoảng 40 phút, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Vụ cháy đã làm 1 người thiệt mạng là bà Bùi Thị V (SN 1953, ở huyện Giao Thủy, Nam Định). Đến cuối giờ trưa nay, công tác khám nghiệm đã kết thức, xác nạn nhân được chuyển đến bệnh viện để tiến hành pháp y. Một cán bộ công an cho biết: bước đầu qua xem xét hiện trường, vụ hỏa hoạn có dấu hiệu hiệu hình sự, tuy nhiên cũng không loại trừ bà V. tự thiêu.

 

Hiện trường vụ cháy trên phố Tô Vĩnh Diện

 
 

Công tác khám nghiệm hiện trường kết thúc vào trưa nay

 
 

Vụ cháy gây chết người, song nhiều tài sản trong nhà không hề hư hỏng

 
 Cận cảnh hiện trường vụ cháy
 
 Cơ quan công an tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân hỏa hoạn