Vụ TMV Cát Tường: Giữ nguyên tội danh truy tố ban đầu

ANTĐ -Hoàn tất điều tra bổ sung vụ án thẩm mỹ viện Cát Tường; Vietnam Airlines, VietJet thuê thiết bị bằng buồng lái giả định; Xô xát ở quán cháo, thanh niên dùng dao đâm chết người; Pakistan: Hơn 300 người thương vong do đụng độ trong biểu tình; Trung Quốc ra quyết định mới về bầu cử ở đặc khu hành chính Hongkong... đó là những tin chính trong bản tin ngày 1-9.

Bản tin phát thanh ngày 1-9 do báo An ninh Thủ đô sản xuất
Hoàn tất điều tra bổ sung vụ án thẩm mỹ viện Cát Tường
Ngày 30-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp truy tố bác sỹ Nguyễn Mạnh Tường, Giám đốc Thẩm mỹ viện Cát Tường về tội danh “Vi phạm quy định khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất pha chế thuốc, cấp phát thuốc hoặc dịch vụ y tế khác” theo khoản 3 Điều 242 Bộ luật hình sự và tội “Xâm phạm thi thể mồ mả, hài cốt” theo khoản 2 Điều 246 Bộ luật hình sự.

Bị can Đào Quang Khánh bị đề nghị truy tố về tội “Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt” theo khoản 2 Điều 246 Bộ luật hình sự và tội “Trộm cắp tài sản” theo khoản 1 Điều 138 Bộ luật hình sự.

Trước đó, ngày 14-4, Tòa án nhân dân Hà Nội đã mở phiên xét xử hai bị cáo nêu trên.
Vụ TMV Cát Tường: Giữ nguyên tội danh truy tố ban đầu  ảnh 1
Viện kiểm sát giữ nguyên truy tố ban đầu đối với hai bị cáo Nguyễn Mạnh Tường và
 Đào Quang Khánh

Quá trình thẩm vấn và xét hỏi công khai trước phiên tòa đã có một số vấn đề phát sinh, nhất là thi thể nạn nhân Huyền chưa tìm thấy. Do vậy, Hội đồng xét xử yêu cầu cần được làm rõ và dừng phiên tòa, trả hồ sơ cho Viện kiểm sát và Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội điều tra bổ sung.
Mới đây, Công an thành phố Hà Nội đã tìm thấy thi thể nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền, tuy nhiên Viện kiểm sát vẫn giữ nguyên truy tố ban đầu.
Lý giải về điều này, Luật sư Nguyễn Anh Thơm - Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội, người bảo vệ quyền và lợi ích cho bị can Đào Quang Khánh cho biết: “Đến nay, chưa có cơ sở để xác định nguyên nhân chết của chị Lê Thị Thanh Huyền, nạn nhân trong vụ án”.

Vietnam Airlines, VietJet thuê thiết bị bằng buồng lái giả định

Lý do là Vietnam Airlines (VNA) không có buồng lái giả định (Simulator - SIM) của máy bay Boeing 777 và VietJet Air (VJA) không có buồng lái giả định của máy bay Airbus A 320.
Theo yêu cầu của Cục  Hàng không, trong thời gian từ 29-8 đến 3-9, VNA và VJA phải triển khai bay thử đường bay thẳng bằng SIM với máy bay Boeing 777, A 321, A 320. Tuy nhiên, đến nay VJA chưa đầu tư SIM cho đội máy bay A320 đang khai thác.
Còn VNA chỉ mới đầu tư SIM cho dòng máy bay  A320, A 321 từ tháng 6-2014, chưa có SIM mô phỏng máy bay Boeing 777. Do đó, cả hai hãng đều phải chờ lịch thuê SIM tại Thái Lan để bay thử nghiệm từ nay cho đến 3-9.

Xô xát ở quán cháo, thanh niên dùng dao đâm chết người

Ngày 31-8, công an Q.Tân Phú (TP.HCM) cho biết đang tạm giữ Trần Anh Tuấn (20 tuổi, quê Phú Yên) để lập hồ sơ điều tra về hành vi gây nên cái chết của Phan Văn Trung (25 tuổi, quê Hậu Giang).
Theo thông tin ban đầu, khoảng 10g45 cùng ngày, nạn nhân Phan Văn Trung và Lương Thanh Quý (22 tuổi, quê Hậu Giang) đi xe Nouvo đến nhậu tại quán cháo trên đường Cầu Xéo (P.Tân Quý, Q.Tân Phú). Khoảng 1 giờ sau, Tuấn đến quán ngồi nhậu ở bàn gần đó, bạn gái Tuấn cũng đi xe máy đến để cạnh xe Nouvo.
Sau khi nhậu xong, Trung ra lấy xe đi về thì quẹt trúng xe của bạn gái Tuấn. Hai bên lời qua tiếng lại rồi dẫn đến ẩu đả.
Bị Quý và Trung nhào vào đánh, Tuấn chạy tới quầy cháo chụp con dao đâm trúng ngực Trung khiến Trung tử vong.
Sau khi đâm Trung, Tuấn về phòng trọ thì bị các trinh sát hình sự công an Q.Tân Phú và công an P.Tân Quý đưa đến trụ sở công an P.Tân Quý làm việc.

Bản tin tiếp tục với những tin tức quốc tế

Pakistan: Hơn 300 người thương vong do đụng độ trong biểu tình

Theo truyền thông Pakistan, ít nhất 8 người đã thiệt mạng và gần 310 người bị thương trong cuộc biểu tình biến thành đụng độ giữa người biểu tình và lực lượng an ninh nước này xảy ra tối 30-8 tại thủ đô Islamabad.
Bạo lực bùng phát vào chiều 30/8 sau khi khoảng 25.000 người biểu tình chống chính phủ, theo lời kêu gọi của các thủ lĩnh đối lập, tuần hành từ toà nhà Quốc hội tới tư dinh của Thủ tướng Nawaz Sharif ở trung tâm Islamabad.
Một số người biểu tình đã tìm cách di dời các hàng rào an ninh, buộc cảnh sát phải bắn hơi cay và đạn cao su để giải tán đám đông. Đến sáng 31-8, tình trạng bạo lực vẫn tiếp diễn và chưa có dấu hiệu chấm dứt.

Trung Quốc ra quyết định mới về bầu cử ở đặc khu hành chính Hongkong

Uỷ ban thường vụ Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc (tức Quốc hội) Trung Quốc ngày 31/8 đã thông qua quyết định quan trọng liên quan việc bầu cử Hội đồng lập pháp và bầu cử người đứng đầu đặc khu hành chính Hongkong. 
Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh ở Hongkong thời gian qua diễn ra nhiều cuộc biểu tình và chiếm đóng toà nhà trung tâm tài chính nhằm phản đối quy định hiện hành về tiến trình bầu cử. 
Theo quyết định mới được thông qua, từ năm 2017, bầu cử người đứng đầu đặc khu hành chính Hongkong sẽ tiến hành theo hình thức phổ thông đầu phiếu, phải thành lập một Uỷ ban đề cử có tính đại biểu rộng rãi.