Kinh hoàng: Chồng cắt cổ vợ rồi tự tử

ANTĐ -Nghi án chồng cắt cổ vợ rồi tự tử; Nữ sinh viên bị đâm chết sau khi hát karaoke; Kỷ lục: 10 triệu chiếc iPhone 6 bán hết sau 3 ngày; Cậu bé mắc Ebola thoát chết kỳ diệu; Mỹ lo ngại trước sức mạnh tàu ngầm Nga và Trung Quốc; Thổ Nhĩ Kỳ khủng hoảng vì người Syria tị nạn trốn IS…là những tin chính trong bản tin.

Bản tin ngày 23-9 do Báo An ninh Thủ đô sản xuất

Nghi án chồng cắt cổ vợ rồi tự tử

Sáng 23-9, hàng trăm người dân vẫn tập trung tại khu nhà trọ số 71 đường Nguyễn Tri Phương (P.Thành Công, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) để theo dõi cơ quan Công an khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi một vụ án được cho là chồng giết vợ rồi treo cổ tự tử.

Bà Nguyễn Thị Thu Thùy đang kể lại sự việc

Tại hiện trường, bà Nguyễn Thị Thu Thùy (khoảng 50 tuổi, trú tại thôn 2 xã Hòa Tiến, Krông Pắk, Đắk Lắk) cho hay, tối ngày 22-9, con gái của bà là Nguyễn Thị Thu Trinh (22 tuổi) cãi nhau với chồng tên Quân. Sau đó Trinh có gọi điện thoại cho bà khóc và kể chuyện bị chồng đánh, đến 11h đêm thì tắt máy.

Sáng nay bà Thùy chạy đến phòng trọ của Trinh, mở cửa thì phát hiện Trinh bị cắt cổ, nằm trên vũng máu dưới nhà trọ. Bên cạnh Trinh có một con dao Thái Lan loại lớn. Chồng của nạn nhân đang trong tư thế treo cổ nhưng chưa chết và được người dân đưa đi cấp cứu.

Nữ sinh viên bị đâm chết sau khi hát karaoke

Chiều 22- 9, một nữ sinh viên Thanh Hóa bị đâm chết tại quán karaoke Hải Quỳnh, phường Quảng Hưng (TP Thanh Hóa).

Sáng 23-9, thông tin từ Công an TP Thanh Hóa cho biết, nạn nhân vụ án mạng này là chị Dương Thị Hồng Ngọc (SN 1996, trú tại phố Tây Sơn 2, phường Phú Sơn, TP Thanh Hóa), đang là sinh viên năm thứ nhất Trường ĐH Hồng Đức (Thanh Hóa).

Khoảng hơn 16g ngày 22-9, sau khi chị Ngọc cùng các bạn hát karaoke xong, lúc ra về thì bị một nam thanh niên bất ngờ lao tới, dùng dao đâm liên tiếp vào người làm nạn nhân này nằm gục xuống đất. Dù nhanh chóng được đưa đi cấp cứu, nhưng chị Ngọc đã tử vong.

Kỷ lục: 10 triệu chiếc iPhone 6 bán sau 3 ngày

iPhone 6 và iPhone 6 Plus đang phá vỡ mọi kỷ lục do chính dòng máy này lập ra trước đó, với 10 triệu chiếc của cả 2 mẫu được bán ra chỉ trong 3 ngày ra mắt.

Iphone 6 và iphoen plus bán "đắt như tôm tươi" trên thị trường

Con số này sẽ khiến nhiều đối thủ thực sự lo ngại. Trái với những phản hồi về việc iPhone không còn giữ được sự đột phá về công nghệ, tạo nên xu hướng cho cả làng công nghệ, iPhone càng ngày càng bán chạy trên thị trường.

Tiếp theo là phần tin quốc tế

Cậu bé mắc Ebola thoát chết kỳ diệu

Cậu bé 11 tuổi tên Mamadee Sayon mắc virus Ebola nhưng vẫn không ngừng lạc quan và thường nhảy múa đem lại niềm vui cho các bệnh nhân khác.

Sayon đã chiến đấu với dịch bệnh Ebola tại một trung tâm y tế ở thị trấn Foya, Liberia. Trong suốt hơn 2 tuần điều trị, cậu bé luôn tỏ ra lạc quan, vui vẻ và thường xuyên nhảy múa làm trò.

Cậu bé Sayon lạc quan vượt qua bệnh Ebola một cách thần kì

Sau khi chứng kiến chị gái của mình là Mamadee qua đời tại trung tâm, Sayon vẫn không nản chí và quyết tâm cổ vũ mọi người bằng tinh thần lạc quan cao độ. Cuối cùng, thần may mắn đã mỉm cười với cậu bé có tấm lòng nhân hậu khi Sayon là một trong số ít bệnh nhân thoát khỏi lưỡi hái tử thần và được phép trở về nhà.

Tuy nhiên, 2/3 bệnh nhân tại trại Foya không được may mắn như Sayon. Họ bị Ebola tàn phá đến kiệt quệ và cuối cùng không qua khỏi.

Mỹ lo ngại trước sức mạnh tàu ngầm Nga và Trung Quốc

Theo Đài Tiếng nói nước Nga, Hải quân Mỹ đang lo ngại trước đà gia tăng số lượng tàu ngầm tiềm năng của Nga và Trung Quốc, nguyên nhân là do Nga đã thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo Bulava phóng từ tàu ngầm hạt nhân Vladimir Monomakh. 

 

Lễ hạ thủy tàu ngầm Vladimir Monomakh

Đánh giá về mối đe dọa xuất phát từ hải quân Nga, Phó Đô đốc Mỹ Michael Connor cho biết Nga đang tiếp tục phát triển khả năng hạt nhân vốn vẫn được bảo lưu từ sau khi Liên Xô tan rã. 

Ông Connor cũng thể hiện mối quan ngại tương tự khi nói về Trung Quốc khi cho rằng đất nước châu Á này đang sở hữu một số tàu ngầm hạt nhân đủ sức phóng tên lửa đạn đạo và còn đang tiếp tục chế tạo thêm nữa. 

Theo ông Connor, việc Trung Quốc hạ thủy chiếc tàu ngầm lớp Jin (Tấn) mang tên lửa là hiện thân của nguy cơ xảy ra cuộc tấn công hạt nhân từ biển vào lãnh thổ Mỹ.

Thổ Nhĩ Kỳ khủng hoảng vì người Syria tị nạn trốn IS

Ngày 23-9, Liên Hiệp Quốc (LHQ) đã kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ hàng trăm ngàn người tị nạn Syria đã vượt biên giới, trốn tránh sự khủng bố của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS).

Theo Reuters, Văn phòng Cao ủy LHQ về người tị nạn khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ và cộng đồng quốc tế cần hỗ trợ khẩn cấp người Syria chạy loạn sang Thổ Nhĩ Kỳ.

Tuy nhiên tổ chức Đài quan sát nhân quyền Syria ước tính khoảng 200.000 người đã trốn khỏi thành phố người Kurd Kobani chỉ trong bốn ngày qua khi lực lượng IS tấn công khu vực này. Phần lớn đã đổ sang Thổ Nhĩ Kỳ.

Phó thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Numan Kurtulmus tiết lộ chính quyền Ankara đang thực hiện các bước để chuẩn bị đối phó với “tình huống xấu nhất”. Đó là có thêm hàng trăm ngàn người tị nạn nữa vượt biên sang nước này.