Viwaco trần tình vụ “4 ngày khô hạn” của dân Hà Nội

Thứ tư 08/02/2012 17:00

ANTĐ - Ông Nguyễn Anh Việt nói Viwaco đã cố gắng hết sức trong việc khắc phục sự cố bục đường nước, khiến 40.000 dân khu vực phía Tây Nam lâm vào cảnh khô hạn trong suốt 4 ngày qua.


Hiện trường vụ vỡ đường ống dẫn nước sạch sông Đà

Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư xây dựng và kinh doanh nước sạch (VIWACO), ông Nguyễn Anh Việt khẳng định, đến 13 giờ chiều ngày 7-2 đã chính thức tiến hành cấp nước trở lại cho khoảng 40.000 hộ dân chịu ảnh hưởng.

Đến thời điểm hiện tại, toàn bộ khu vực Tây nam Thành phố Hà Nội do VIWACO cấp nước gồm các phường thuộc quận Thanh Xuân, Cầu Giấy, Hoàng Mai và các xã thuộc huyện Từ Liêm đã được cấp nước trở lại. Riêng một số khu vực có vị trí cao, cuối nguồn như phố Bùi Xương Trạch, Định Công, Trần Bình hiện nguồn nước còn yếu do nước sạch đang được bổ sung đầy bể chứa.

Theo tính toán của công ty này, đến hết ngày hôm nay (8/2), toàn bộ các khách hàng kể cả khu vực cuối nguồn sẽ được cấp nước đầy đủ, ổn định và đảm bảo chất lượng. Ông Nguyễn Anh Việt nhận định, đây là sự việc chưa từng xảy ra với phía công ty.

“Trong suốt thời gian xảy ra sự cố, chúng tôi đã tiến hành vận hành lại các trạm cấp nước hiện có do công ty quản lý bao gồm trạm Kim Giang, Giáp Bát và sử dụng các bể chứa tại trạm Khương Trung với tổng công suất đạt gần 10.000m3/ngày đêm. Bên cạnh đó, công ty cũng huy động 4 xe téc cấp nước hoạt động 24/24 để cấp nước cho các khu vực quan trọng như bệnh viện, trường học và khu vực người dân không có bể chứa nước sạch dự trữ”


Ông Nguyễn Anh Việt

Cũng theo ông Việt, trong suốt thời gian này, công ty cũng đã đề nghị các trạm nước mini trên địa bàn do các chủ đầu tư khác quản lý và xin chi viện nguồn nước sạch từ công ty nước sạch Hà Nội.

Về nguyên nhân sự cố, ông Việt nhận định, rất có khả năng do hiện tượng sụt lún bề mặt đường khiến hệ thống ống nước tại khu vực này bị vỡ.

Dự kiến trong năm 2012, phía VIWACO sẽ tiến hành hoàn thiện việc xây dựng bể tăng áp với dung tích 120.000 khối nước nhằm sẵn sàng nếu tình huống tương tự không may xảy ra. Theo tính toán, bể tăng áp này đủ cung cấp nước sạch cho khoảng 40.000 khách hàng trong thời gian 5 ngày.

“Đây là biện pháp hữu hiệu nhất để giảm thiểu hậu quả trong trường hợp sự cố tương tự xảy ra,” ông Nguyễn Anh Việt nhấn mạnh.

An Huy

Bình luận

Sắp xếp theo:

Nguyễn Thj Thanh Hưởng - 09/02/2012 14:11

Tại sao đến giờ này toàn bộ khu Sen Ngoại, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội vẫn chưa có một giọt nước nào cả? Công ty VIWACO hứa sáng ngày 7/2 rồi tối ngày 8/2 toàn bộ có nước trở lại kể cả khu cuối nguồn, vậy mà đến 14h ngày 9/2 toàn bộ khu Thinh Liệt vẫn chưa có 1 giọt nước nào là sao? Vậy Công ty VIWACO cho biết những hộ dân chúng tôi phải chịu cảnh không co nước đến bao giờ?????????????????????

Lương Ngọc Dư - 09/02/2012 07:31

Sau khi đường nước cấp trở lại, khả năng nước máy đục là có thể xảy ra do thay đổi áp lực đột ngột.
Đây là rủi ro đáng tiếc xong cũng là một trải nghiệm quý báu để công ty nước chuẩn bị các kịch bản ứng phó trong tương lai

nguyen trung thanh - 08/02/2012 21:12

Có thể? Các ông chẳng có trách nhiệm với khách hàng gì cả.4 ngày không có nước các ông có sống được không?thông báo à?thử hỏi có lời xin lỗi trên tivi chưa 40000 hộ dân chẳng ai dỗi hơi mà đọc báo điện tử cả.Các ông mà là ở nước ngoài thì xác định phá sản đi.Cái kiểu xin lỗi trên báo điện tử không mang lại niềm tin cho khách hàng đâu.
1 người sống ở Nhật.