Một con voi rừng bị thương do sập bẫy săn thú

ANTĐ -Chiều 8-5, ông Trần Văn Thành, quyền Giám đốc Vườn quốc gia Yok Đôn cho biết: Vườn quốc gia Yok Đôn đang phối hợp với Trung tâm Bảo tồn voi tỉnh Đắc Lắc nỗ lực cứu hộ 1 cá thể voi rừng bị thương do sập bẫy săn thú tại tiểu khu 453 thuộc Rừng phòng hộ Buôn Đôn. 

Thông tin ban đầu cho biết, sau khi nhận được tin báo về con voi rừng bị sập bẫy tại vị trí trên, ngày 7-5 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ đạo lực lượng địa phương và Vườn quốc gia Yok Đôn triển khai các biện pháp cứu hộ.

Từ 17 giờ ngày 7-5, Vườn quốc gia Yok Đôn đã huy động phương tiện, lực lượng gồm 1 ô tô chở thức ăn cho voi, 2 con voi nhà và 4 nài voi cùng với cán bộ của Trung tâm Bảo tồn voi Đắc Lắc tiếp cận và áp dụng các biện pháp truyền thống cứu hộ con voi bị thương.

Một con voi rừng bị thương do sập bẫy săn thú ảnh 1
Con voi bị sập bẫy săn thú

Tuy nhiên, đến tối 8-5, các nài voi và voi nhà đã không khống chế được con voi bị thương. Vì vậy, Vườn quốc gia Yok Đôn đang đề nghị có thêm sự hỗ trợ từ các chuyên gia của Thảo cầm viên (TP Hồ Chí Minh) trong việc sử dụng súng chuyên dụng bắn thuốc gây mê, sau đó mới tiếp cận chữa trị vết thương và gỡ bẫy kẹp hiện đang dính trên vòi của con voi.

Theo quan sát, con voi bị sập bẫy là voi đực khoảng 6-7 tuổi, cao 1,2m, dài 2,5m, nặng 6-7 tạ, có cặp sừng dài khoảng 30cm;  ngoài vết thương ở chân và vòi, hiện tại còn dính một bẫy kẹp trên vòi.

Vì vậy nếu không được cứu hộ kịp thời, thì con voi sẽ chết do vết thương và bẫy kẹp dính trên vòi.

Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Đắc Lắc liên tiếp xảy ra các vụ săn bắn voi rừng.