Đấu tranh hiệu quả với vi phạm về môi trường

ANTĐ - Ngay sau khi thành lập, Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (CSPCTP về môi trường) CAQ Hoàn Kiếm, Hà Nội đã “gặt hái” được những kết quả đáng kể trong công tác đấu tranh chống tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường trên địa bàn…

Thu giữ nhiều hàng hóa không đảm bảo an toàn sức khỏe cho người tiêu dùng

“Ghi điểm” đầu tiên của Đội CSPCTP về môi trường CAQ Hoàn Kiếm sau 3 ngày ra mắt đã phát hiện vụ mua bán 2 cá thể rắn hổ mang chúa (trọng lượng trên 10kg) từ Thanh Hóa về Hà Nội, bắt giữ 2 đối tượng. Khai thác mở rộng, đơn vị đã làm rõ và bắt giữ đối tượng chính trong đường dây buôn bán động vật bị cấm; lập hồ sơ truy tố 3 đối tượng về hành vi buôn bán trái phép động vật nguy cấp quý hiếm. Ngay sau đó, đơn vị tiếp tục phát hiện một cơ sở kinh doanh giặt, tẩy, nhuộm, sấy ở phố Bạch Đằng, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm xả chất độc hại không qua xử lý ra sông Hồng.

Thiếu tá Trần Anh Tuấn, Đội trưởng Đội CSPCTP về môi trường CAQ Hoàn Kiếm cho biết, để làm rõ và bắt quả tang vụ “đầu độc” sông Hồng của cơ sở kinh doanh trên, các trinh sát đã dày công tổ chức xác minh bởi cơ sở sản xuất này xả chất thải không theo quy luật. Hơn nữa, cơ sở này chỉ có 1 lối vào, nếu phát hiện lực lượng chức năng từ bên ngoài, việc xả thải vi phạm sẽ ngừng lại ngay. Nhiều đêm men theo lối bờ sông Hồng để tiếp cận đường cống xả chất độc xuống sông được giấu kín dưới đống rác tại đây, các trinh sát đã có tài liệu, căn cứ khẳng định vi phạm của cơ sở kinh doanh. Ngay sau đó, Đội CSPCTP về môi trường CAQ Hoàn Kiếm đã tiến hành kiểm tra, bắt quả tang hành vi vi phạm xả thải vượt quy chuẩn của cơ sở sản xuất trên.

Thường xuyên làm tốt công tác nắm tình hình địa bàn, đi sâu vận động nhân dân tố giác tội phạm và các vi phạm pháp luật về môi trường cũng như tập trung các biện pháp nghiệp vụ rà soát từng lĩnh vực, tuyến, địa bàn để chủ động xây dựng kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh, từ khi thành lập (tháng 2-2012) đến nay, Đội CSPCTP về  môi trường CAQ Hoàn Kiếm đã phát hiện 6 vụ vi phạm pháp luật về môi trường, truy tố 1 vụ. Ngoài ra, đơn vị còn phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại 4 chợ đầu mối trên địa bàn (Hàng Da, Hàng Bè, Đồng Xuân, chợ tạm Phùng Hưng), phát hiện và thu giữ 25kg cổ, cánh, nội tạng gia cầm không rõ nguồn gốc để tiêu hủy; xử phạt hành chính 12 hộ kinh doanh vi phạm ATVSTP với số tiền 76,4 triệu đồng. 

Nhận thức rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường, trong đợt cao điểm tập trung đấu tranh, trấn áp các băng, ổ nhóm tội phạm trên địa bàn Hà Nội (từ 15-4 đến 15-8) theo kế hoạch của CATP và chỉ đạo của CAQ Hoàn Kiếm, CBCS Đội CSPCTP về môi trường CAQ Hoàn Kiếm đã không ngừng trau dồi, nâng cao kiến thức nghiệp vụ chuyên môn, tham mưu cho ban chỉ đạo quận và các ban ngành có liên quan thành lập liên ngành kiểm tra, xử lý các vi phạm liên quan đến lĩnh vực môi trường; đồng thời hướng dẫn các đơn vị CAP trên địa bàn thu thập tài liệu, kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm về môi trường. Chủ động xác định  tuyến, địa bàn, đối tượng cần tập trung đấu tranh, bước đầu triển khai đợt cao điểm, đơn vị đã phát hiện 2 vụ vi phạm tại các điểm tập kết hàng hóa trên địa bàn, thu 300kg bánh kẹo không rõ nguồn gốc, không đảm bảo VSATTP; 920 hộp thuốc nhuộm và 22 lọ thuốc hấp tóc không có chứng từ hóa đơn, không đảm bảo an toàn sức khỏe cho người sử dụng…