Ukraine chuẩn bị đợt tấn công mới, bác thông tin 5.000 lính bị vây bắt

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Chưa phát hiện kẹo nhiễm melamine ở Việt Nam; Xét xử 9 cầu thủ Ninh Bình bán độ; Ukraine bác thông tin 5.000 lính bị phiến quân vây bắt; Macau nối gót Hong Kong đòi dân chủ…
Bản tin phát thanh ngày 25-8-2014 do Báo An ninh Thủ đô sản xuất
* Thông tin từ Cục An toàn thực phẩm (ATTP) – Bộ Y tế cho biết, mới đây Cục nhận được thông tin về việc cơ quan chức năng của Trung Quốc phát hiện sản phẩm kẹo sữa chua và kẹo bán thành phẩm của một cơ sở sản xuất ở tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) có chứa chất melamine. Qua lấy mẫu kiểm nghiệm tại TP Hồ Chí Minh và Hà Nội, Cục chưa phát hiện loại kẹo sữa chua và kẹo bán thành phẩm có chứa melamine vượt hàm lượng cho phép tại Việt Nam. 

* Sáng nay 25-8, TAND tỉnh Ninh Bình mở phiên sơ thẩm xét xử 9 cầu thủ CLB bóng đá The Vissai Ninh Bình (V.NB) về tội danh “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc” dưới hình thức cá độ bóng đá.

* Viện KSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng vụ án “giết người, cướp tài sản”, truy tố bị can Lý Nguyễn Chung, SN 1988, trú tại thôn Đoàn Kết, xã Eaka Mút, huyện Eakar, tỉnh Đắk Lắk, về 2 tội danh trên. Đây chính là đối tượng “giấu mặt”, gây nên “thảm kịch” án oan trên 10 năm tù đối với ông Nguyễn Thanh Chấn ở Bắc Giang.

* Ngày 24-8, CATP Hà Nội cho biết, đã bắt giữ Lê Việt Anh (SN 1995, trú ở thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị), đối tượng dùng thủ đoạn cướp tài khoản Facebook của những người Việt Nam đang sinh sống tại nước ngoài để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trị giá hàng trăm triệu đồng.

* CATP.Hồ Chí Minh cho biết, đã bắt giữ Nguyễn Văn Quang (SN 1987, trú tại quận 7), đối tượng được cho là có liên quan đến nhóm côn đồ xông vào nhà anh Trần Kim Tài (SN 1991, tại hẻm 58, đường Tôn Thất Thuyết phường 16, quận 4) truy sát, đâm nhiều nhát khiến Tài tử vong vào trưa 22-8.

Bản tin tiếp tục với những tin tức quốc tế đáng chú ý khác.

* Đại diện của Cộng hoà Nhân dân Donetsk (DPR) tuyên bố, đã gài bẫy thành công 2 tiểu đoàn lớn của Kiev, vây bắt khoảng 5.000 lính, thu giữ nhiều vũ khí. Tuy nhiên, hội đồng An ninh quốc gia Ukraine đã bác bỏ cáo buộc này và khẳng định rằng không có binh sĩ nào bị bao vây trong 3 ngày qua, quân đội Ukraine đang bảo vệ các khu vực vừa chiếm được và chuẩn bị tiếp tục phát động tấn công.

* Tờ Sunday Times (Anh) dẫn nguồn tin an ninh cho biết các điệp viên của Cơ quan Tình báo Anh MI-5 và MI-6 đã xác định được đao phủ trong đoạn video hành hình nhà báo Mỹ James Foley được đang tải ngày 19-8. Một nhóm đặc nhiệm SAS của quân đội Hoàng gia Anh đã được gửi đến miền bắc Iraq để tìm cách truy lùng và bắt giữ hung thủ.

* Hải quân Mỹ đã điều tàu sân bay thứ 2 tới khu vực châu Á –Thái Bình Dương trong bối cảnh căng thẳng mới với Trung Quốc sau vụ máy bay chiến đấu Trung Quốc bay sát nguy hiểm máy bay trinh sát chống ngầm P-8 của Mỹ trên Biển Đông. 

* Sau Hong Kong, từ hôm qua 24-8, người dân Macau (Trung Quốc) tham gia một cuộc trưng cầu dân ý không chính thức kéo dài 1 tuần về cuộc cải tổ bầu cử lãnh đạo tại đặc khu hành chính này vào năm 2019. Tuy nhiên, việc này vấp phải sự phản đối kịch liệt từ chính quyền Bắc Kinh, vì cho rằng người dân đặc khu này “không có quyền” tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý đòi quyền dân chủ như vậy.

* Văn phòng Thủ tướng Canada cho biết, một số phóng viên của Tân Hoa xã và Nhân dân Nhật báo của Trung Quốc sẽ không được tham gia chuyến đi cùng Thủ tướng Stephen Harper tới Bắc cực, do “những hành vi hung hăng của những phóng viên nước này trong quá khứ”.