U19 Việt Nam làm nức lòng người hâm mộ với chiến thắng trước U19 Myanmar

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: U19 Việt Nam xuất sắc vượt qua U19 Myanmar với tỉ số cách biệt 4-1; Nghiêm cấm mở các lớp ôn thi tuyển dụng công chức; Hơn 1 triệu trẻ em chưa được đến trường; Mỹ lên tiếng, 10 nước Ả-rập lập tức gia nhập liên minh chống IS; Tuyên bố Nga xâm lược châu Âu là điều hoang tưởng…
Bản tin phát thanh ngày 12-9-2014 do Báo An ninh Thủ đô sản xuất

* Thắng đậm với tỉ số cách biệt 4-1, U19 Việt Nam đã khiến người hâm mộ cả nước thăng hoa trong cảm xúc với màn trình diễn hoàn hảo trong trận bán kết trước U19 Myanmar, diễn ra tối qua, ngày 11-9, trên SVĐ Mỹ Đình. Chiến thắng giòn giã trước U19 Myanmar chắc chắn sẽ tiếp thêm rất nhiều sự tự tin cho U19 Việt Nam khi tái ngộ U19 Nhật Bản trong trận chung kết diễn ra vào lúc 19h00 ngày 13-9 tới, trên sân Mỹ Đình.

* Liên quan đến thông tin về tình trạng mở các lớp cấp tốc ôn thi tuyển dụng công chức Thuế năm 2014, ông Nguyễn Huy Trường - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục Thuế cho biết, để đảm bảo công tác thi tuyển khách quan, công khai và tuyệt đối không để phát sinh tiêu cực, Tổng cục Thuế nghiêm cấm cơ quan Thuế các địa phương phối hợp với các tổ chức, cá nhân mở các lớp ôn thi

* UBND TP Hà Nội vừa có văn bản chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường quản lý và vận hành, khai thác các hầm dành cho người đi bộ trên địa bàn thành phố. Đồng thời, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công đối với các hầm đi bộ đang thi công để đưa vào sử dụng trước ngày 10-10 tới.

* Bộ GTVT vừa có quyết định xử phạt 12 nhà thầu, đồng thời phê bình các Ban quản lý, tư vấn giám sát thi công tại dự án cải tạo nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 và Quốc lộ 14 do vi phạm, để xảy ra tồn tại trong công tác đảm bảo an toàn giao thông, an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

* Ngày 11-9,  Bộ GD-ĐT và UNICEF công bố báo cáo trẻ em ngoài nhà trường tại Việt Nam. Báo cáo ước tính có 1,1 triệu trẻ em từ 5-14 tuổi chưa từng được đến trường học hoặc đã bỏ học, chủ yếu là trẻ em nghèo, sống ở các khu vực xa xôi hẻo lánh, khuyết tật, phải lao động, trẻ em di cư. 

* Nhập viện ngày 10-9 trong tình trạng nguy kịch do vỡ lá lách, cháu Nguyễn Tài Trung (6 tuổi, ở Hà Nội) có lúc đã bị giãn đồng tử, chân tay lạnh, mạch và huyết áp không đo được. Rất may các bác sĩ khoa Ngoại - Bệnh viện Nhi Trung ương đã kịp thời phẫu thuật cắt bỏ một phần lá lách bị vỡ, giúp cháu bé thoát hiểm trong gang tấc

Bản tin tiếp tục với những tin tức quốc tế đáng chú ý khác.

* Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 10-9 tuyên bố, Mỹ sẽ truy đuổi đến cùng những kẻ khủng bố đe dọa an ninh quốc gia Mỹ dù chúng ở bất kỳ đâu. Ngay sau tuyên bố của ông Obama, 10 quốc gia Ả-rập đã đồng ý gia nhập liên minh do Mỹ đứng đầu trong cuộc chiến chống lại nhóm chiến binh Nhà nước Hồi giáo (IS). Thông tin trên được công bố trên trang website chính thức Bộ Ngoại giao Mỹ sau cuộc hội đàm giữa Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và những người đồng cấp Ả-rập hôm 11-9 tại Jeddah, thủ đô của Ả-rập Xê-út.

* Bộ trưởng Ngoại giao Nga - Sergei Lavrov tuyên bố trong cuộc phỏng vấn với ITAR-TASS rằng, NATO đang ráo riết “tìm kiếm ý nghĩa” cho sự tồn tại của mình và “mô tả” Moscow như một nguy cơ đe dọa, thế nhưng, việc phương Tây tuyên bố Nga xâm lược châu Âu là điều không bao giờ xảy ra, nó chỉ là sản phẩm của sự hoang tưởng. Tuy nhiên, Moscow cũng đồng thời tuyên bố, sẽ có những biện pháp đáp trả thích đáng với lệnh trừng phạt mới từ liên minh châu Âu (EU).

* Phát ngôn viên quân đội Ukraine, Andriy Lysenko hôm 11-9 cho biết, “Chính quyền Kiev đã tập trung một lực lượng binh sĩ lớn ở phía đông đất nước, nhằm củng cố vị trí và triển khai quân tiếp viện trong thời gian ngừng bắn hiện nay”. 

Cùng ngày, Bộ quốc phòng Nga đã bác bỏ tuyên bố của một quan chức Ukraine cho rằng khoảng 2.000 lính Nga đã thiệt mạng ở miền Đông nước này.

* Cảnh sát Tây Ban Nha vừa bắt giữ 3 nghi phạm mang quốc tịch Bulgaria, được cho là thành viên của một băng nhóm tội phạm từng đánh cắp thông tin của khoảng 300 thẻ tín dụng tại các máy rút tiền ở thành phố Pamplona (Tây Ban Nha). Nhóm đối tượng này sau đó đã chế ra những thẻ tín dụng khác và rút số tiền 40.000 euro tại các máy ATM ở Việt Nam.