Triều Tiên kêu gọi cộng đồng quốc tế thừa nhận hành động tự vệ chính đáng

ANTĐ - Bản tin phát thanh hôm nay gồm những nội dung chính sau: Kiểm tra tiến độ Dự án đường Võ Nguyên Giáp; Ngăn ngừa nguy cơ lây lan dịch Ebola từ động vật hoang dã; Kiev ra điều kiện ngừng bắn song phương; Triều Tiên kêu gọi thừa nhận hành động tự vệ chính đáng…
Bản tin phát thanh ngày 19-8-2014 do Báo An ninh Thủ đô sản xuất


* Hôm qua 18-8, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đi kiểm tra công trường Dự án đường Võ Nguyên Giáp, cầu Nhật Tân kết nối Nhà ga T2, Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài, Hà Nội. Phó Thủ tướng  Hoàng Trung Hải yêu cầu các đơn vị tiếp tục rà lại các vấn đề vướng mắc để tập trung chỉ đạo, xử lý dứt điểm, bảo đảm hoàn thành, đưa công trình vào khai thác một cách đồng bộ trong năm 2014 như kế hoạch đề ra. 
* Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng vừa có quyết định chuyển chức năng chủ đầu tư 18 dự án đã giao cho Cục Đường sắt Việt Nam và các dự án sử dụng vốn ODA đã giao cho Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) về Bộ GTVT làm chủ đầu tư dự án.

* Cơ quan quản lý Công ước về thương mại quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp Việt Nam (CITES) thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa có văn bản yêu cầu chi cục Kiểm lâm các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh có nguy cơ lây lan từ động vật hoang dã, trong đó có dịch bệnh do virus Ebola.

* Gần 2 tấn mực khô được tập kết tại kho hàng B6 ga đường sắt Giáp Bát vừa bị lực lượng cảnh sát đội chống hàng giả, Phòng CSKT, CATP Hà Nội phối hợp với CAQ Hoàng Mai phát hiện, thu giữ. Đáng chú ý khi qua giám định, số mực này chỉ có trên 30% hàm lượng protein, còn lại là các chất chưa xác định được.

* Liên quan đến vụ đôi nam nữ chết trong ô tô tay vẫn cầm súng được phát hiện vào rạng sáng 15-8 tại trước khu du lịch Phương Nam thuộc khu phố Trung, phường Vĩnh Trung, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Công an tỉnh Bình Dương đã xác nhận, quá trình điều tra cho thấy ông Đinh Khắc Tú (SN 1972, trú quận 12, TP. Hồ Chí Minh) đã dùng súng ngắn bắn chết người tình, là bà Bùi Thị Thời (SN 1976, tạm trú quận Gò Vấp) rồi dùng chính khẩu súng đó tự vẫn.

Bản tin tiếp tục với những tin tức quốc tế đáng chú ý khác

*Tại cuộc đàm phán giữa các bộ trưởng ngoại giao bốn nước, gồm: Đức, Ukraine, Nga và Pháp nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt các cuộc giao tranh ở miền đông Ukraine, Ngoại trưởng Ukraine Pavlo Klimkin nhấn mạnh, thỏa thuận ngừng bắn song phương tại miền đông Ukraine có thể đạt được với điều kiện: thiết lập được việc kiểm soát biên giới hiệu quả, đảm bảo công việc của các quan sát viên OSCE và đạt được những tiến bộ trong vấn đề con tin.

* Trong một diễn biến khác, ngày 18-8, báo chí địa phương đưa tin, nhiều người đã bị thiệt mạng sau khi một đoàn xe chở người tị nạn bị tấn công tại khu vực Lugansk ở miền đông Ukraine. Tuy nhiên, ông Andrei Purgin, Phó thủ tướng nước Cộng hòa nhân dân tự xưng Donetsk đã phủ nhận việc quân ly khai phải chịu trách nhiệm về vụ tấn công chết người này.

* Hãng thông tấn Nga RIA Novosti đưa tin, tại Hội nghị thượng đỉnh được tổ chức vào tháng 9 tới, NATO có thể thông qua sự hiện diện lâu dài ở khu vực Đông Âu nhằm bao vây Nga.

* Hãng thông tấn MENA của Ai Cập dẫn thông báo chính thức của Chính phủ nước này xác nhận “phía Palestine và Israel đã nhất trí kéo dài lệnh ngừng bắn thêm 24 giờ để tiếp tục các cuộc đàm phán hiện nay".

Trong khi đó, hãng thông tấn Itar-Tass của Nga dẫn nguồn tin từ đoàn đàm phán của Palestine cho biết trước đó hai bên đã đạt được thỏa thuận về nguyên tắc nhằm kéo dài lệnh ngừng bắn thêm một tháng.

* Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn tuyên bố của một người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước này khẳng định các cuộc tập trận chung liên tiếp với quy mô ngày một lớn trên Bán đảo Triều Tiên là "những hành động khiêu khích quân sự nghiêm trọng nhằm vào Triều Tiên" và "phá hoại hòa bình và an ninh không thể tha thứ."

Tuyên bố kêu gọi cộng đồng quốc tế thừa nhận tính chính đáng của các biện pháp tự vệ của Triều Tiên được thực hiện nhằm bảo vệ đất nước, và ngăn cản các cuộc tập trận hạt nhân "khiêu khích" giữa Mỹ và Hàn Quốc.