Thêm 2 bệnh nhân được điều trị khỏi Ebola

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Khánh thành tượng Phật bằng đồng lớn nhất Đông Nam Á; Vụ thẩm mỹ viện Cát Tường: Bị cáo Nguyễn Mạnh Tường không bị truy tố thêm tội danh; Thêm 2 bệnh nhân được điều trị khỏi Ebola; Nga và Ukraine tiến hành việc trao đổi tù binh…
Bản tin phát thanh ngày 31-8-2014 do Báo An ninh Thủ đô sản xuất
* Sáng 31-8 tại Nam Định đã diễn ra lễ khánh thành Đại Tượng Phật Thích Ca Mâu Ni có chiều cao tổng thể là 20,28m, trọng lượng 150 tấn. Đây được đánh giá là pho tượng đồng nguyên khối lớn nhất Đông Nam Á hiện nay và có giá trị văn hóa, tâm linh lớn.

* Ngày 30-8, CATP Hà Nội cho biết, đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, đề nghị VKSND cùng cấp truy tố bị cáo Nguyễn Mạnh Tường, Giám đốc Thẩm mỹ viện Cát Tường về tội danh “Vi phạm quy định khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất pha chế thuốc, cấp phát thuốc hoặc dịch vụ y tế khác” và tội “Xâm phạm thi thể mồ mả, hài cốt”; Bị can Đào Quang Khánh bị đề nghị truy tố về tội “Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt” và tội “Trộm cắp tài sản”.

* Liên quan đến sự việc 3 trẻ tử vong khi mổ hở hàm ếch ở Khánh Hòa, nguyên nhân ban đầu được Hội đồng chuyên môn kết luận sơ bộ là có liên quan đến gây mê. Tuy nhiên, kết luận cuối cùng vẫn phải chờ thêm điều tra của cơ quan công an.

* Trên đường vận chuyển 3.000 tấn than, bộ phận máy của tàu HP 0418 bị trục trặc nên bị sóng đánh chìm khiến 6 thuyền viên mất tích hôm 28-8. Sau 2 ngày tìm kiếm, cho đến cuối ngày hôm qua, 30-8, lực lượng chức năng và các phương tiện vận tải trong khu vực đã cứu được thuyền viên cuối cùng. Hiện các cơ quan chức năng, Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng đang xem xét phương án trục vớt tàu HP-0418.

* Thành phố Hà Nội triển khai tiêm phòng miễn phí ba đợt vaccine sởi - rubella cho trẻ, với khoảng 1,5-1,6 triệu trẻ thuộc diện tiêm mở rộng trong chiến dịch tiêm chủng này. 

Bản tin tiếp tục với những tin tức quốc tế đáng chú ý khác

* Thế giới đã đón nhận thêm thông tin tốt lành trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh Ebola. Tiếp sau 2 bác sỹ người Mỹ, 2 bệnh nhân nhiễm Ebola được điều trị tại Liberia cũng đã được xuất viện sau khi các kết quả xét nghiệm của họ đều cho thấy phản ứng âm tính với virus Ebola. 2 bệnh nhân này cũng đã được điều trị với thuốc ZMapp vốn đã điều trị thành công cho 2 bác sỹ người Mỹ trước đó.
* Nhà chức trách ở ngoại ô thành phố New Orleans, bang Louisiana, Mỹ cho biết đã phát hiện một loại ký sinh trùng amip ăn não người trong quá trình kiểm tra nguồn nước sinh hoạt cung cấp cho người dân tại đây trong mấy ngày qua. Các chuyên gia y tế tại Louisiana cho biết, biến đổi khí hậu khiến khu vực phía Nam ấm dần lên tạo điều kiện cho amip ăn não sinh sôi. Nhiều chuyên gia lo ngại loại vi khuẩn này đang vượt ra khu và phát triển trong cả nước, thậm chí tại những nơi từng quá lạnh đối với sự sống của chúng. 

* Nga và Ukraine hôm 30-8 đã tiến hành việc trao đổi tù binh tại cửa khẩu Nekhoteyevka của Ukraine, một động thái làm dịu căng thẳng hiếm có trong quan hệ giữa Moscow và Kiev liên quan đến tình hình miền Đông Ukraine. 
* Một đoạn clip đăng tải trên mạng xã hội ngày 30-8 cho thấy, các phiến quân IS đã chặt đầu một binh sĩ Liban 19 tuổi bị bắt giữ khi lực lượng này đánh chiếm thị trấn biên giới Arsal Liban vài ngày trước. Quân đội Liban từ chối bình luận song phía IS đã khẳng định đây là vụ chặt đầu mới nhất.

* Hoạt động quân sự của Mỹ ở Iraq từ giữa tháng 6 đến nay đã tiêu tốn hơn 500 triệu USD, tuy nhiên ngân sách quốc phòng cấp cho Lầu Năm Góc trong năm 2014 vẫn có thể đáp ứng được mức chi phí này.