Lời tự thú của kẻ khống chế 4 con tin tại Thanh Xuân Bắc

ANTĐ -Giải cứu an toàn các con tin bị khống chế ở Thanh Xuân Bắc; Bão số 3 với sức gió 149 km/h vào vùng biển Hải Phòng - Quảng Ninh; Vụ cháy ở TP HCM: 7 người chết do ngạt khói; Vietnam Airlines lùi giờ và hủy nhiều chuyến bay vì bão Kalmaegi… đây là những tin chính trong bản tin hôm nay.

Bản tin phát thanh ngày 16-9 do Báo An ninh Thủ đô sản xuất

Giải cứu an toàn các con tin bị khống chế ở Thanh Xuân Bắc

Khoảng 5h30 sáng nay, những thành viên của căn hộ số 401 nhà E6 tập thể Thanh Xuân Bắc, Hà Nội bị một đối tượng tấn công, khống chế 2 người phụ nữ và 2 trẻ em, gây chấn động dư luận.

Đối tượng khống chế các con tin là Trần Thanh Bình, sinh năm 1985, quê ở phường Quang Trung, TP.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

Nhận được thông tin sự việc, Giám đốc Công an TP. Hà Nội đã chỉ đạo Phòng CSHS, CAQ Thanh Xuân và Công an phường Thanh Xuân Bắc triển khai các phương án giải cứu con tin, không để đối tượng manh động gây thuơng tích cho các con tin.

Đối tượng Trần Thanh Bình

Cùng với các biện pháp nghiệp vụ lực lượng Công an đã vận động, thuyết phục thành công đối tượng Trần Thanh Bình ra đầu thú.

Tại cơ quan điều tra, Bình khai nhận đã có vợ 2 con nhỏ. Hai vợ chồng Bình đều làm công nhân Công ty Kho vận Đá Bạc, tỉnh Quảng Ninh. Tuy nhiên, cách đây hơn 10 ngày, Bình đã tự nghỉ việc.

Trong thời gian nghỉ việc ở nhà, với sức ép gia đình đè lên vai bởi con còn nhỏ, lại nghe có điều tiếng than phiền bỗng dưng mình là gánh nặng của vợ con, Bình đã nảy ý định lên Hà Nội tìm việc làm. Bình đã tìm đến địa bàn quận Thanh Xuân, vì biết ở đây có nhiều nhà trọ cho sinh viên thuê và có người cô họ là Trần Thị Bé, SN 1958, hiện đang ở nhà E7, tập thể Thanh Xuân Bắc, với hy vọng sẽ bấu víu vào cô trong lúc khó khăn ở thành phố.

Tuy nhiên, sau vài ngày lang thang ở Hà Nội không kiếm được việc làm, chiều 15-9, Trần Thanh Bình định lên xe buýt từ Thanh Xuân ra bến xe Gia Lâm để về TP Uông Bí. Thế nhưng, lục túi chỉ còn tờ 2.000 đồng, Bình đành lang thang về khu tập thể Thanh Xuân Bắc để tìm gặp người cô nhờ giúp đỡ. Chưa tìm được nhà cô ở thì trời sập tối và đổ mưa lớn, Bình đã chui lên mái nhà E6, tập thể Thanh Xuân Bắc để trú mưa và thiếp đi lúc nào không biết. Tỉnh dậy khi trời đã sáng, Bình xuống cầu thang, gặp bà Hồng đã nảy ý định khống chế “con tin” nhằm mục đích ép họ tìm nhà bà cô cho mình liên lạc để được gặp vợ con.

Bão số 3 với sức gió 149 km/h nhằm vào vùng biển Hải Phòng - Quảng Ninh

Cơn bão số 3 với sức gió lên tới 134-149 km/h đang áp sát vùng biển Hải Phòng và Quảng Ninh. Đến tối nay, tâm bão sẽ đi vào đất liền của các tỉnh Đồng Bắc bộ, gây mưa to và gió giật mạnh.

Do ảnh hưởng của cơn bão, vùng trũng của đồng bằng có thể bị ngập lụt, còn vùng núi phía Bắc có thể có lũ ống và lũ quét, sạt lở đất. Các địa phương vùng chịu ảnh hưởng của bão đang chạy đua với thời gian để hoàn tất công tác phòng tránh bão.

TP Hải Phòng đã cấm biển từ 9h00 sáng nay, còn Quảng Ninh cấm biển tử 12h00 trưa nay.

Trong lúc này, bão số 3 đang đổ bộ vào đảo Hải Nam của Trung Quốc khiến nhiều chuyến bay và tầu bè phải ngừng hoạt động. Tại Philippines đã có 10 người chết do cơn bão này quét qua.

Vụ cháy ở TP HCM: 7 người chết do ngạt khói

Sáng 16/9, Cảnh sát PCCC TP HCM đã thông tin ban đầu về vụ cháy tại trên đường Nguyễn Trãi (phường 8, quận 5, TP HCM).

Theo đó, khoảng 3h10 sáng cùng ngày, lực lượng Cảnh sát PCCC TP HCM nhận được tin báo cháy xảy ra tại đường Nguyễn Trãi nên huy động 5 xe chữa cháy cùng 30 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Sau khi dập tắt đám cháy, lực lượng tại hiện trường phát hiện 7 người trong căn nhà đã chết.

Nguyên nhân khiến 7 người tử vong, bước đầu được xác định là do ngạt khói.

Vietnam Airlines lùi giờ và hủy nhiều chuyến bay vì bão Kalmaegi

Thông tin từ Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines), hãng vừa điều chỉnh và hủy hàng loạt chuyến bay trong chiều tối ngày hôm nay (16/9) vì ảnh hưởng của cơn bão số 3 (bão Kalmaegi) nhằm đảm bảo điều kiện cất, hạ cánh an toàn của các chuyến bay, đặc biệt là các chuyến bay đi/đến Hà Nội.

Theo đó, ngay trong chiều tối 16/9, hãng sẽ điều chỉnh giờ khai thác sớm hơn khoảng 2-3 tiếng của 7 chuyến bay đi/đến Hà Nội.

Ngoài ra, bốn chuyến bay đến Hà Nội cũng bị lùi thời gian khởi hành muộn hơn 1-3 tiếng.

Bên cạnh đó, để đảm bảo an toàn cho các chuyến bay, Vietnam Airlines cũng tiến hành hủy 6 chuyến bay đi/đến Đà Lạt.

Nhằm chủ động trong việc điều chỉnh lịch trình đi lại, Vietnam Airlines khuyến nghị hành khách có kế hoạch đi/đến Hà Nội và các tỉnh miền Bắc thường xuyên cập nhật tình hình bão Kalmaegi.