Bị “cắm sừng”, đốt nhà người tình của vợ

ANTĐ - Đốt nhà người tình của vợ, lãnh 14 năm tù; thêm 12 người rời chùa Bồ Đề; vụ chìm tàu 3.000 tấn ở Hải Phòng; vìm thấy thuyền viên thứ 5; Malaysia Airlines cắt giảm 6.000 nhân viên sau thảm họa kép; Trung Quốc: Lở đất, ít nhất 23 người chết, mất tích… đó là những tin chính trong bản tin ngày 30-8.

Bản tin phát thanh ngày 30-8 do Báo An ninh Thủ đô sản xuất


Đốt nhà người tình của vợ, lãnh 14 năm tù

Ngày 29-8, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Ngô Văn Chinh 9 năm tù về tội giết người, 5 năm tù về tội hủy hoại tài sản, tổng hợp hình phạt chung cho bị cáo là 14 năm tù. Ngoài, tòa còn tuyên buộc bị cáo phải bồi thường hơn 200 triệu đồng thiệt hại tài sản cho bị hại.
Bị “cắm sừng”, đốt nhà người tình của vợ ảnh 1
Bị cáo tại tòa sơ thẩm sáng 29-8 

Theo hồ sơ vụ án, năm 1999, Ngô Văn Chinh (40 tuổi, thôn Phú Lương Thượng, xã Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội) phát hiện vợ là chị Nguyễn Thị Thêm (31 tuổi), có quan hệ tình cảm với ông Lê Văn Tuấn (44 tuổi, người cùng làng). Sau đó, chị Thêm có thừa nhận với chồng về mối quan hệ bất chính này. Tuy nhiên mối quan hệ bất chính này vẫn tiếp tục tái diễn, khiến Ngô Văn Chinh không kìm chế được cơn tức giận và đã mua xăng đến đốt cửa hàng bán đồ điện tử của gia đình ông Tuấn ở xã Quảng Phú Cầu để trả thù. Vụ hỏa hoạn đã khiến con trai ông Tuấn bị thương nặng, tổn hại 20% sức khỏe.

Thêm 12 người rời chùa Bồ Đề

Sáng 29-8, Sở LĐ-TB&XH Hà Nội đã chuyển giao đợt 2 gồm 12 đối tượng thuộc diện bảo trợ xã hội được nuôi dưỡng tại chùa Bồ Đề về các Trung tâm Bảo trợ xã hội của thành phố để chăm nuôi. 
Trong số này có 2 người già được chuyển đến Trung tâm Bảo trợ xã hội số 3 (Từ Liêm, Hà Nội); 1 trẻ nhiễm HIV được chuyển đến Trung tâm Chữa bệnh giáo dục lao động số 2 (Ba Vì, Hà Nội); 7 trẻ khuyết tật và 2 người già khuyết tật được chuyển tới Trung tâm Nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật (Ba Vì, Hà Nội). Trước đó, các cơ sở bảo trợ xã hội nói trên đều đã chuẩn bị chu đáo để sẵn sàng tiếp nhận và chăm sóc những thành viên mới từ chùa Bồ Đề chuyển đến.

Vụ chìm tàu 3.000 tấn ở Hải Phòng: Tìm thấy thuyền viên thứ 5

Sáng 30-8, lực lượng chức năng và các phương tiện vận tải trong khu vực đã cứu thêm một thuyền viên về bờ an toàn, đưa tổng số thuyền viên mất tích trong vụ chìm tàu Phú Cường HP-0148 được cứu lên 5 người.
Trước đó, vào khoảng 15 giờ 40 ngày 28-8, tàu Phú Cường HP-0148 đã bị chìm tại vùng biển ở cách đảo Hạ Mai 5 hải lý về phía đông nam, gần đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng). 
Tàu chở 3.000 tấn than đã bị chìm trong lúc đang lưu thông, trên tàu lúc đó có 6 thuyền viên. Thời điểm tàu bị nạn thời tiết trong khu vực rất xấu, biển động dữ dội và có lốc xoáy, gió giật mạnh.

Malaysia Airlines cắt giảm 6.000 nhân viên sau thảm họa kép

Trong một kế hoạch nhằm phục hồi sau hai thảm họa hàng không, Malaysia Airlines vừa thông báo sẽ cắt giảm 6.000 nhân viên của hãng (tức 30% nhân viên hiện có).
Theo đó, một giám đốc điều hành (CEO) mới sẽ được bổ nhiệm nay mai và hãng này sẽ trở thành hãng có 100% sở hữu nhà nước.
Việc tái cơ cấu Malaysia Airlines diễn ra trong bối cảnh các nhà điều tra vẫn đang tiếp tục tìm kiếm chiếc MH370 - biến mất hồi tháng 3 khi đi từ Kuala Lumpur tới Bắc Kinh, và điều tra nguyên nhân khiến chiếc MH17 bị rơi ở miền đông Ukraine, hồi tháng 7 làm hơn 200 người thiệt mạng.

Trung Quốc: Lở đất, ít nhất 23 người chết, mất tích

Nhà chức trách Trung Quốc hôm 29-8 cho biết ít nhất 15 người thiệt mạng trong một trận lở đất ở thành phố Phúc Tuyền, tỉnh Quý Châu, miền tây nam Trung Quốc.
Theo Tân Hoa xã, trận lở đất hôm 27-8 đã chôn vùi 77 ngôi nhà, khiến 15 người thiệt mạng, 8 người mất tích và 22 người khác bị thương. Đa số các nạn nhân là người già và trẻ em. Các thanh niên ở độ tuổi lao động tại khu vực xảy ra lở đất đã bỏ quê đến thành phố tìm việc làm.
Quý Châu là tỉnh có địa hình đồi núi và thời tiết ẩm ướt. Đây là một trong những tỉnh nghèo nhất và bị xói mòn đất nhiều nhất ở Trung Quốc.