Bão số 3 gây thiệt hại 20 tỷ đồng ở Quảng Ninh

ANTĐ -Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở các tỉnh vùng núi phía Bắc, Tây Bắc; Chui vào cống bên đường tránh lũ quét, hai vợ chồng tử vong; Bão số 3 gây thiệt hại ước tính 20 tỷ đồng cho tỉnh Quảng Ninh; Kịp thời ứng cứu 7 ngư dân gặp nạn trên biển do thời tiết xấu.

Bản tin phát thanh ngày 17-9 do Báo An ninh Thủ đô sản xuất

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở các tỉnh vùng núi phía Bắc

Đến 4 giờ rạng sáng ngày hôm nay (17/9), vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 22,0 độ Vĩ Bắc; 105,5 độ Kinh Đông, trên đất liền khu vực Trung du Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. 

Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25-30km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Theo diễn biến của bão, đại diện Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương nhận định: do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, từ tối ngày hôm qua (16/9) ở các tỉnh Đông Bắc Bắc Bộ đã có mưa vừa, mưa to đến rất to.

Bởi vậy, trên hệ thống sông Hồng–sông Thái Bình từ ngày 17 đến ngày 20/9, sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên ở thượng lưu từ 3-6m, ở hạ lưu từ 2-3m.

Chui vào cống bên đường tránh lũ quét, hai vợ chồng tử vong

Sáng ngày 17-9, thông tin từ chính quyền địa phương cho biết, chiều hôm qua ngày 16-9 tại huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An xảy ra lũ quét làm chết 1 người.

Lũ quét khiến 2 vợ chồng thương vong ở bản Noọng Dẻ, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An

Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 16h30’ ngày 16-9 tại bản Noọng Dẻ, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An. Vào thời điểm đó, hai vợ chồng ông Kha Búa Thi (SN 1953) và bà Cụt Thị Hạnh (SN 1957) trú bản Sơn Thành, Cà Tạ, huyện Kỳ Sơn trên đường về nhà thì gặp lũ quét tại Noọng Dẻ.

Thấy nước lũ chảy xiết nên ông Thi cùng bà Hạnh liền chui vào ống cống nằm cạnh ta luy bên đường để tránh lũ. Tuy nhiên, nước lũ quá lớn đã hất văng cả hai vợ chồng ông Thi ra ngoài. Bà Hạnh bị nước cuốn đập vào thành cống nên tử vong tại chỗ, còn ông Thi bị thương nặng.

Quảng Ninh: Bão số 3 gây thiệt hại ước tính 20 tỷ đồng

Theo thống kê từ Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiến cứu nạn tỉnh Quảng Ninh, tối 16/9, bão số 3 đổ bộ vào Quảng Ninh, không gây thiệt hại về người, tuy nhiên nhiều tài sản, hoa màu bị ảnh hưởng. 

Ước thiệt hại ban đầu khoảng 20 tỷ đồng.

Trên địa bàn tỉnh có 6 nhà cấp 4 và 3 công trình phụ bị đổ; 147 nhà cấp 4 bị tốc mái; 5.103ha lúa, hoa màu bị đổ, gãy, ngập; 20 cột điện dân sinh, hạ thế, một cột ăngten truyền hình bị đổ; 2 trạm biến áp bị cháy và nhiều cây xanh bị đổ gãy, cửa kính bị vỡ.

Bão số 3 gây thiệt hại khoảng 20 tỷ đồng tại Quảng Ninh

Về tình hình thiệt hại tại các địa phương trong tỉnh, thành phố Móng Cái có 16 nhà tốc mái, 11 cột điện bị đổ, gần 1.000ha lúa bị ảnh hưởng, nhiều cây xanh bị gãy, đổ… ước thiệt hại ban đầu trên 5 tỷ đồng. 

Tại huyện Tiên Yên, bão số 3 đã làm sập hoàn toàn 3 ngôi nhà.

Hiện trên địa bàn toàn tỉnh vẫn còn nhiều khu vực có mưa và mưa to. Những hộ dân phải đi sơ tán đã trở về nhà. Các cơ quan chức năng đang khẩn trương triển khai khắc phục hậu quả sau bão.

Kịp thời ứng cứu 7 ngư dân gặp nạn trên biển do thời tiết xấu

Lúc 1 giờ ngày 17/9, tất cả 7 thuyền viên của tàu cá BV 75098 TS đã được tàu SAR 413 (Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Khu vực III - Trung tâm III) và tàu CSB 2009 (Vùng Cảnh sát biển 3) đưa về đất liền an toàn.

Trước đó, vào lúc 21 giờ 13 phút ngày 15/9, Trung tâm III nhận được tin báo do thời tiết xấu có sóng to, gió lớn, tàu cá BV 75098 TS bị chìm tại vị trí 9 độ 16 phút Bắc, 107 độ 43 phút Đông, vị trí tàu gặp nạn cách Vũng Tàu 63 hải lý về phía Đông Nam. 

Trên tàu có bảy thuyền viên, trong đó có hai thuyền viên đã được các tàu cá ứng cứu còn năm thuyền viên khác mất tích, thuyền trưởng tàu BV 75098 TS đề nghị cứu nạn khẩn cấp. 

Ngoài hiện trường lúc đó có tàu BĐ 31076 TS và một số tàu các khác tổ chức tìm kiếm các thuyền viên bị nạn.