Thiếu nữ 17 tuổi sát hại con gái mới sinh

ANTĐ - Hôm 20/8, cảnh sát thành phố Niigata, Nhật Bản cho biết họ đã bắt giam một thiếu nữ 17 tuổi vì tội sát hại con gái mới sinh hồi tháng 7.

Theo nguồn tin của cảnh sát, cô gái này sinh con vào sáng hôm 16/7 tại toilet của nhà. Sau đó cô ta dùng một cuộn giấy nhét vào mồm con khiến đứa trẻ tử vong vì bị ngạt.

 Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Do không cầm được máu sau khi sinh con, cô ta đã ra khỏi toilet và nhờ cha mẹ đưa cả cô ta và đứa bé vào bệnh viện.

Ngay khi đến viện, nhân viên y tế đã hỏi cô gái về đứa trẻ và phát hiện ra mọi chuyện. Họ liền thông báo sự việc cho cảnh sát.

Cảnh sát đã bắt giam cô gái này hôm 18/8 sau khi cô ta hồi phục hoàn toàn.

Khi bị thẩm vấn, cô ta phủ nhận mọi cáo buộc và nói rằng mình không còn nhớ gì về ngày hôm đó. Cha mẹ cô gái này nói họ không biết việc con gái đang mang thai.

Vụ việc đang tiếp tục được cảnh sát điều tra làm rõ.